Tay vợt số 1 thế giới Kim Clijsters thất bại

14/02/2011 22:26 GMT+7

Tân số 1 thế giới Kim Clijsters (ảnh) không thể có được niềm vui trọn vẹn khi gác vợt ở trận chung kết Paris Open trước Petra Kvitova của CH Czech với điểm số 4/6, 3/6.

Ảnh: Reuters

Tân số 1 thế giới Kim Clijsters (ảnh) không thể có được niềm vui trọn vẹn khi gác vợt ở trận chung kết Paris Open trước Petra Kvitova của CH Czech với điểm số 4/6, 3/6.

Trận thua này theo lý giải là do tâm lý hơn là do chuyên môn vì Clijster đánh hỏng khá nhiều. Còn tay vợt số 4 thế giới Robin Soderling đang dần lấy lại phong độ với chức vô địch giải ABN Amro khi đánh bại Jo-Wilfried Tsonga 6/3, 3/6, 6/3 trong trận chung kết. Tại giải Pattaya Open (Thái Lan), tay vợt người Slovakia Daniela Hantuchova tiếp tục chơi chói sáng và hạ gục Sara Errani của Ý 6/0, 6/2 để đăng quang.

Trong khi đó, tay vợt 20 tuổi Milos Raonic lại làm nên cơn chấn động làng quần vợt thế giới bằng việc đăng quang ở giải SAP Open tại San Jose, Mỹ. Ở trận chung kết diễn ra hôm qua, Raonic (người đang được xem là một “Pete Sampras mới” - PV) đã đánh bại tay vợt hạng 9 thế giới Fernando Verdasco với điểm số 7/6 (6), 7/6 (5) để trở thành tay vợt Canada đầu tiên đoạt chức vô địch ATP World Tour kể từ năm 1995.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.