Băng đảng nữ tấn công các cầu thủ Thụy Điển

10/02/2011 01:44 GMT+7

Người hâm mộ bóng đá Thụy Điển đã bị sốc sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin 2 cầu thủ ngôi sao của nước này bị một băng đảng nữ tấn công hôm 5.2.

Mathias Ranegie - Ảnh: THE LOCAL

Người hâm mộ bóng đá Thụy Điển đã bị sốc sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin 2 cầu thủ ngôi sao của nước này bị một băng đảng nữ tấn công hôm 5.2.

Theo tờ Expressen, trong lúc đang đợi mua điểm tâm sáng tại một quán ăn ở Gothenburg, tiền đạo Mathias Ranegie (CLB BK Hacken) và tiền vệ Gustav Svensson (CLB Bursaspor của Thổ Nhĩ Kỳ) bị một băng đảng nữ khoảng 7 cô tuổi chừng 20 “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Vụ ẩu đả căng thẳng đến nỗi người dân phải gọi cảnh sát đến can thiệp. Theo các nhân chứng tại hiện trường, Ranegie đã bị một cô gái đấm tới tấp vào mặt khiến máu chảy khá nhiều. Theo cảnh sát, nguyên nhân vụ ẩu đả xuất phát từ việc các cô gái đòi lấy thức ăn của 2 cầu thủ nói trên, nên xảy ra mâu thuẫn. Hiện cảnh sát đang truy lùng các cô gái thuộc băng đảng trên.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.