Malaysia nghỉ một ngày làm việc để ăn mừng chức vô địch

30/12/2010 14:21 GMT+7

(TNO) Chính phủ Malaysia tuyên bố dành ngày thứ sáu, 31.12, làm ngày nghỉ lễ quốc gia để ăn mừng việc đội tuyển bóng đá nước này đoạt chức vô địch AFF Suzuki Cup 2010.

Các cầu thủ Malaysia giương cao cúp vô địch - Ảnh: Reuters

(TNO) Chính phủ Malaysia tuyên bố dành ngày thứ sáu, 31.12, làm ngày nghỉ lễ quốc gia để ăn mừng việc đội tuyển bóng đá nước này đoạt chức vô địch AFF Suzuki Cup 2010.

Malaysia đã đánh bại Indonesia với tổng tỷ số 4-2 ở chung kết sau hai lượt đi về để lần đầu tiên đăng quang tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á vào tối 29.12.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak đưa ra tuyên bố trên hãng thông tấn quốc gia Bernama vào khuya 29.12, đồng thời phát biểu rằng chiến thắng đó “đánh dấu một đêm vĩ đại nhất của bóng đá Malaysia”.

“Cừ lắm, những chú hổ Malaysia! Các bạn đã chơi rất đoàn kết và khiến đất nước các bạn tự hào. Xin chúc mừng!”, ông Razak bày tỏ cảm xúc trên Twitter.

Trong khi đó, Phó thủ tướng Tan Sri Muhyiddin Yassin nói chức vô địch chứng tỏ rằng không có điều gì là không thể nếu một ai đó muốn chiến thắng.

Ông nói: “Nỗ lực, mồ hôi và sự hi sinh của mỗi cầu thủ, huấn luyện viên và các quan chức đã đóng góp vào chiến thắng. Tôi mong muốn các cầu thủ duy trì được những màn trình diễn mạnh mẽ để Malaysia có thể ngẩng cao đầu tại đấu trường quốc tế”.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.