Kẻ tấn công đội bóng Togo lãnh 24 năm tù

30/12/2010 00:12 GMT+7

Một người Angola đã bị kết án 24 năm tù vì tham gia vụ tấn công đội tuyển bóng đá quốc gia Togo hồi tháng 1. Nhóm ly khai Mặt trận giải phóng vùng Cabinda (FLEC) trước đó đã nhận trách nhiệm vụ này.

Một người Angola đã bị kết án 24 năm tù vì tham gia vụ tấn công đội tuyển bóng đá quốc gia Togo hồi tháng 1. Nhóm ly khai Mặt trận giải phóng vùng Cabinda (FLEC) trước đó đã nhận trách nhiệm vụ này.

Theo AFP, Joao Antonio Puati bị tuyên có tội trong vụ tấn công bằng súng xảy ra vào ngày 8.1, vốn làm thiệt mạng 2 thành viên đoàn Togo và dẫn đến việc Togo rút khỏi Cúp các quốc gia châu Phi. Nghi phạm thứ hai, Daniel Samba, được tha bổng do thiếu bằng chứng. Theo BBC, luật sư của Puati nói sẽ kháng án lên tòa tối cao vì mối liên hệ của thân chủ ông với FLEC không được xác định bằng lời khai trước tòa mà do cảnh sát tra tấn và ép cung.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.