Thể thao quốc tế

21/12/2010 23:20 GMT+7

Tiền đạo Samuel Eto’o (ảnh) của tuyển Cameroon và CLB Inter Milan vừa lập kỷ lục với 4 lần đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm của châu Phi” khi dẫn đầu kết quả bầu chọn danh hiệu này trong năm nay. Trong khi đó, sau 7 lần đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm của Bulgaria, tiền đạo CLB M.U Dimitar Berbatov phải “nài nỉ” các phóng viên báo đài đừng bỏ phiếu bầu chọn cho anh ở năm tới. (Reuters)

Tiền đạo Samuel Eto’o (ảnh) của tuyển Cameroon và CLB Inter Milan vừa lập kỷ lục với 4 lần đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm của châu Phi” khi dẫn đầu kết quả bầu chọn danh hiệu này trong năm nay. Trong khi đó, sau 7 lần đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm của Bulgaria, tiền đạo CLB M.U Dimitar Berbatov phải “nài nỉ” các phóng viên báo đài đừng bỏ phiếu bầu chọn cho anh ở năm tới. (Reuters)

Tay vợt cựu số 1 thế giới Carlos Moya người Tây Ban Nha chính thức giã từ sự nghiệp sau trận đấu chia tay ở Buenos Aires (Argentina), nơi anh giành danh hiệu đầu tiên trong 15 năm thi đấu chuyên nghiệp. (AFP)

CLB AC Milan vừa đạt được thỏa thuận với CLB Sampdoria để chiêu mộ tiền đạo Antonio Cassano. Trước đó, cầu thủ được mệnh danh “ngựa chứng” đã bị Sampdoria treo giò do chỉ trích chủ tịch CLB. (Reuters)

N.Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.