Bóng đá Anh cần nghỉ đông

20/12/2010 22:24 GMT+7

Với một chuỗi trận thi đấu cuối tuần qua bị hoãn lại vì thời tiết xấu, nhiều bình luận viên bóng đá Anh, như chủ biên của trang SunSport, Steven Howard cho rằng:

Trận Ipswich - Leicester ở giải hạng nhất phải thi đấu trong điều kiện nguy hiểm như thế này - Ảnh: AFP

Với một chuỗi trận thi đấu cuối tuần qua bị hoãn lại vì thời tiết xấu, nhiều bình luận viên bóng đá Anh, như chủ biên của trang SunSport, Steven Howard cho rằng:

“Đã đến lúc không riêng gì giải Premier League mà toàn bộ bóng đá Anh cần phải có kỳ nghỉ đông. Vì nếu tiếp tục như vậy, việc các trận đấu bị hoãn khiến lịch thi đấu bị dồn ứ, và các CLB sẽ phải đấu bù với mật độ dày đặc xen kẽ với các trận đấu có lịch sẵn trong thời gian tới. Điều này ảnh hưởng rất nhiều, không chỉ với thành tích của các CLB mà cầu thủ thì mệt lả vì chẳng có chút thời gian nào nghỉ ngơi để hồi phục.

Đội tuyển Anh từng chịu hậu quả này khi cầu thủ không còn động lực thi đấu, và kết quả là sa sút ở kỳ World Cup vừa rồi. Trong khi đó, các giải ở Tây Ban Nha, Đức, Ý, Pháp đều có kỳ nghỉ đông, và cầu thủ của các nước này khi thi đấu ở các giải lớn trong mùa hè đều rất sung sức. Nếu FA (Hiệp hội Bóng đá Anh) bỏ qua sự bảo thủ của mình để quyết định có kỳ nghỉ đông, và xếp lại lịch thi đấu thì chắc chắn sẽ mang lại điều tốt cho bóng đá Anh hơn”.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.