Loạn đả tại giải bóng đá nữ Đại hội TDTT toàn quốc

17/12/2010 22:54 GMT+7

Hành vi đáng lên án trên diễn ra trong trận đấu cuối cùng giữa TP.HCM gặp Quảng Ninh khi tỷ số đang 0-0. Xuất phát từ va chạm giữa Kim Hồng (TP.HCM) với Thùy Linh (Quảng Ninh) ở phút 87.

Hành vi đáng lên án trên diễn ra trong trận đấu cuối cùng giữa TP.HCM gặp Quảng Ninh khi tỷ số đang 0-0. Xuất phát từ va chạm giữa Kim Hồng (TP.HCM) với Thùy Linh (Quảng Ninh) ở phút 87.

Sau pha va chạm, Kim Hồng đã đẩy vào người Thùy Linh. Ngay sau đó thủ môn Thanh Thảo (Quảng Ninh) lao đến đòi hành hung Kim Hồng. Ngọn lửa bạo lực bùng lên từ đây khi cầu thủ, ban huấn luyện hai đội lao vào đánh, đấm nhau. Chưa dừng ở đó, một nhóm gần 10 CĐV đội TP.HCM trên khán đài B cũng lao xuống sân hành hung đội khách.

Sau 5 phút được BTC và lực lượng an ninh ra sức can ngăn, tình hình mới ổn định. Trọng tài đã rút hai chiếc thẻ đỏ cho Kim Hồng và thủ môn Thanh Thảo.

Trận đấu này kết thúc với tỷ số 0-0. Điều này cũng đồng nghĩa với việc ĐKVĐ TP.HCM chỉ xếp hạng 4/4 đội. Hà Nội đoạt HCV khi toàn thắng 3 trận trước TP.HCM, Quảng Ninh, Hà Nam.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.