Tin thể thao quốc tế 30.11

30/11/2010 11:42 GMT+7

(TNO) Diễn viên Morgan Freeman vận động đăng cai World Cup cho Mỹ; Một cựu quan chức bóng đá Slovakia bị phạt tù; Rafael van der Vaart có thể phải nghỉ đến hết năm… là những nội dung chính trong bản tin thể thao ngày 30.11 của Thanh Niên Online.

Diễn viên điện ảnh Morgan Freeman - Ảnh: Reuters

(TNO) Diễn viên Morgan Freeman vận động đăng cai World Cup cho Mỹ; Một cựu quan chức bóng đá Slovakia bị phạt tù; Rafael van der Vaart có thể phải nghỉ đến hết năm… là những nội dung chính trong bản tin thể thao ngày 30.11 của Thanh Niên Online.

Diễn viên từng đoạt giải Oscar Morgan Freeman đã gia nhập đoàn vận động đăng cai World Cup 2022 của Mỹ. Theo Reuters, Freeman và cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton sẽ đến Thụy Sĩ vào ngày 1.12 để thực hiện bước cuối cùng của chiến dịch vận động trước khi FIFA tiến hành bỏ phiếu.

Tòa án tối cao Slovakia đã giữ nguyên phán quyết tống giam ông Vladimir Wanke, cựu phó chủ tịch LĐBĐ nước này, vì tội tham nhũng. Theo AFP, Wanke vốn bị tòa án cấp dưới tuyên phạt 3 năm và 4 tháng tù vào tháng 4.2009 về hành vi nhận hối lộ để đẩy nhanh các vụ chuyển nhượng cầu thủ từ năm 2002 đến 2007.

Tiền đạo của Stuttgart Ciprian Marica và chân sút của Werder Bremen Hugo Almeida mỗi người bị LĐBĐ Đức cấm thi đấu 3 trận vì chiếc thẻ đỏ trong loạt trận vào cuối tuần qua. Theo AFP, Marica bị đuổi khỏi sân vì lăng mạ trọng tài còn Almeida bị thẻ đỏ vì trả đũa đối phương.

Tiền vệ của Tottenham Rafael van der Vaart tiết lộ anh có thể phải nghỉ thi đấu đến hết năm nay vì rách gân khoeo. Daily Mail cho biết cầu thủ người Hà Lan vẫn đang đợi kết quả kiểm tra song anh đã thổ lộ với những người bạn rằng mình phải nghỉ thi đấu 4 tuần.

Một thanh niên 19 tuổi người Brazil đã thiệt mạng trong một cuộn hỗn chiến giữa CĐV của Atletico Mineiro và Cruzeiro cuối tuần qua. Theo tờ El Nuevo Herald, có 2 người khác cũng bị thương trong cuộc ẩu đả có sự tham gia của hơn 50 CĐV nói trên.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.