FIFA kỷ luật 2 quan chức vòi vĩnh

20/11/2010 01:15 GMT+7

Ủy ban Đạo đức của FIFA vừa ra quyết định cấm hai ông Amos Adamu người Nigeria và Reynald Temarii người Tahiti - Chủ tịch LĐBĐ châu Đại dương - không được tham gia vào mọi hoạt động liên quan đến bóng đá.

Adamu (trái) và Temarii - Ảnh: AFP

Ủy ban Đạo đức của FIFA vừa ra quyết định cấm hai ông Amos Adamu người Nigeria và Reynald Temarii người Tahiti - Chủ tịch LĐBĐ châu Đại dương - không được tham gia vào mọi hoạt động liên quan đến bóng đá.

Theo thông báo của FIFA, các ông Adamu và Temarii đã vi phạm các quy tắc về chống tham nhũng của LĐBĐ thế giới, nhưng do mức độ nghiêm trọng khác nhau nên án phạt cũng khác. Cụ thể, ông Adamu bị cấm 3 năm và phạt tiền 10.000 franc Thụy Sĩ (10.130 USD), còn ông Temarii bị phạt nhẹ hơn: bị cấm 1 năm và phạt 5.000 franc Thụy Sĩ. Ngoài ra, 4 cựu ủy viên điều hành khác có liên quan đến các cáo buộc bán phiếu bầu nước chủ nhà VCK World Cup 2018 và 2022 cũng chịu những án phạt cấm hoạt động trong bóng đá kèm theo số tiền phạt 10.000 franc Thụy Sĩ, đó là các ông Ismael Bhamjee (Botswana, 4 năm), Amadou Diakite (Mali) và Ahongalu Fusimalohi (Tonga, cùng 3 năm) và Slim Aloulou (Tunisia, 2 năm).

Tổng thư ký FIFA, ông Jerome Valcke cho biết: “Số phiếu bầu chọn nước chủ nhà các VCK World Cup 2018 và 2022 sẽ chỉ còn 22 phiếu thay vì là 24. Và ngày bầu chọn vẫn diễn ra vào 2.12 tới tại Zurich, Thụy Sĩ”. Bên cạnh đó, FIFA cũng khẳng định không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Qatar và 2 nước xin đồng tổ chức là Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha đã tìm cách “mua” phiếu bầu.

Hiện các nước Anh, Nga, cùng liên danh Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha và Hà Lan/Bỉ tham gia chạy đua xin đăng cai World Cup 2018. Còn World Cup 2022 là Úc, Nhật Bản, Qatar, Hàn Quốc và Mỹ.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.