Tin ASIAD

19/11/2010 00:00 GMT+7

Phát ngôn viên của người đứng đầu Đài Loan cho biết nhà lãnh đạo Ma Ying-jeou (Mã Anh Cửu) yêu cầu điều tra về việc võ sĩ Yang Shu-chun của họ bị loại ở tứ kết môn taekwondo (hạng cân dưới 49 kg). Yang Shu-chun bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Vũ Thị Hậu (Việt Nam) vì BTC phát hiện cô đã gắn thêm chip cảm ứng vào gót chân nhằm dễ dàng ghi điểm với hệ thống tính điện tử. (AFP)

Phát ngôn viên của người đứng đầu Đài Loan cho biết nhà lãnh đạo Ma Ying-jeou (Mã Anh Cửu) yêu cầu điều tra về việc võ sĩ Yang Shu-chun của họ bị loại ở tứ kết môn taekwondo (hạng cân dưới 49 kg). Yang Shu-chun bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Vũ Thị Hậu (Việt Nam) vì BTC phát hiện cô đã gắn thêm chip cảm ứng vào gót chân nhằm dễ dàng ghi điểm với hệ thống tính điện tử. (AFP)

Ông Guangping - một quan chức cảnh sát cấp cao Quảng Đông cho biết 1.740 người đã bị bắt sau khi lực lượng an ninh tiến hành kiểm tra hơn 2,7 triệu chiếc xe và 5,3 triệu hành khách. Tuy nhiên, ông Guangping không nói rõ những người này bị bắt vì tội gì. (AFP)

VĐV Hàn Quốc Park Byung-taek đi vào lịch sử môn bắn súng Á vận hội khi giành HCV trong hai thập niên. Năm 1990, Park đoạt HCV cá nhân nội dung 25m súng ngắn ổ quay khi mới 24 tuổi. Nay ở tuổi 44, ông tái lập thành tích cũ với số điểm 586 điểm, hơn VĐV chủ nhà Liu Yadong đúng 1 điểm. (AFP) (H.Q)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.