Bên lề Asiad

06/11/2010 01:03 GMT+7

Chủ công có biệt danh “oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều (ảnh) của tuyển bóng chuyền nam QG vinh dự được chọn làm người cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc Asiad (ngày 12.11 tại Quảng Châu, Trung Quốc). Ngô Văn Kiều năm nay 26 tuổi, cao 1m94 và là chủ công số 1 ở CLB Sanest Khánh Hòa cũng như đội tuyển QG.

Ảnh: Bạch Dương

Chủ công có biệt danh “oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều (ảnh) của tuyển bóng chuyền nam QG vinh dự được chọn làm người cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc Asiad (ngày 12.11 tại Quảng Châu, Trung Quốc). Ngô Văn Kiều năm nay 26 tuổi, cao 1m94 và là chủ công số 1 ở CLB Sanest Khánh Hòa cũng như đội tuyển QG.

Lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam sẽ được tổ chức lúc 16 giờ chiều mai 7.11 tại Nhà hát Quân đội, Mai Dịch, Từ Liêm, Hà Nội (VTV3 trực tiếp). Trước đó đoàn TTVN sẽ tổng duyệt vào sáng 7.11 và dâng hương lên đền Hùng vào ngày hôm nay 6.11.

Trần Lam Anh thay cho Nguyễn Thùy Dung dự môn quần vợt tại ASIAD. Lý do là Thùy Dung bị chấn thương chưa đạt phong độ tốt vào thời điểm này. Như vậy đội tuyển nữ sẽ gồm Đài Trang, Mai Huỳnh và Lam Anh, trong khi đội nam có Minh Quân, Quốc Khánh và Hoàng Thiên.

Bóng đá là môn thi đầu tiên tại đại hội, khởi tranh vào chiều mai 7.11. 3 môn thi cuối cùng đúng vào ngày bế mạc 27.11 là marathon, chung kết cầu mây nam, nữ và chung kết bóng chuyền nam. Tổng cộng có 476 bộ huy chương (HC) của 42 môn thi đấu được trao. Ngày trao nhiều HC nhất là 26.11 (48 bộ), môn thi nhiều HC nhất là điền kinh (47), bắn súng (44), bơi (38). Ít HC nhất là bóng chày và bóng mềm (chỉ có 1 HC).

L.P - H.Q - T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.