Nhật Bản quyết “rửa hận” ở môn judo

03/11/2010 09:20 GMT+7

Sau thất bại tại Asiad 15 ở Doha (Qatar) bốn năm trước, Nhật Bản quyết lấy lại sự thống trị ở môn quốc võ judo khi gửi đến Quảng Châu đội hình cực mạnh. Tuy nữ võ sĩ vô địch thế giới hạng cân -78kg Mika Sugimoto bị cấm thi đấu vì doping, tuyển Nhật Bản vẫn còn bảy nhà vô địch thế giới khác.

Đương kim vô địch thế giới hạng cân -100kg nam Takamasa Anai của Nhật (trái) sẽ có mặt tại Quảng Châu  - Ảnh: AFP

Sau thất bại tại Asiad 15 ở Doha (Qatar) bốn năm trước, Nhật Bản quyết lấy lại sự thống trị ở môn quốc võ judo khi gửi đến Quảng Châu đội hình cực mạnh. Tuy nữ võ sĩ vô địch thế giới hạng cân -78kg Mika Sugimoto bị cấm thi đấu vì doping, tuyển Nhật Bản vẫn còn bảy nhà vô địch thế giới khác.

Tại Asiad 15, Trung Quốc giành đến 5 HCV trong khi Nhật Bản chỉ đoạt cùng 4 HCV với Hàn Quốc nhưng phải xếp hạng 3 vì thua số HCB. Đó là nỗi đau với người Nhật bởi trừ thất bại ở lần đầu tiên judo được đưa vào thi đấu tại Asiad 1986, Nhật Bản luôn thống trị ở môn võ này.

Đây là dịp để các võ sĩ Nhật Bản “rửa hận”, đồng thời thâu tóm huy chương cho đoàn thể thao nhà (judo có đến 14 bộ huy chương tại giải). Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Judo Nhật Bản Kazuro Yoshimura nói với AFP: “Cuộc cạnh tranh HCV sẽ vô cùng khó khăn. Các quốc gia Trung Á đang ngày càng mạnh. Các võ sĩ Hàn Quốc có nền tảng tốt, luôn quyết tâm rất cao bởi HCV sẽ giúp họ được miễn nghĩa vụ quân sự. Trung Quốc thì đặc biệt mạnh ở các hạng cân nữ”.

Ngoài judo, các môn võ có xuất xứ từ châu Á khác không có trong danh mục thi đấu Olympic như wushu và karate cũng sẽ có mặt tại Asiad 16.

Trong khi đó, mục tiêu quan trọng nhất của Hàn Quốc tại Asiad là thử nghiệm sử dụng bảng chấm điểm điện tử của môn taekwondo. Mặc dù hệ thống này từng được giới thiệu tại Giải vô địch taekwondo thế giới 2009 nhưng vẫn chưa áp dụng tại các giải quốc tế chính thức.

Nếu thành công, đó sẽ là tiền đề đưa hệ thống này vào sử dụng tại các kỳ Olympic tương lai.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.