Harry Redknapp có thể bị phạt vì "vạ mồm"

01/11/2010 16:06 GMT+7

(TNO) Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đang xem xét để đưa ra mức phạt dành cho ông Harry Redknapp, HLV của đội Tottenham, vì đã có những lời lẽ xúc phạm nhắm vào trọng tài Mark Clattenburg.

HLV Harry Redknapp có thể bị cấm chỉ đạo từ 2-3 trận - Ảnh: Reuters

(TNO) Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đang xem xét để đưa ra mức phạt dành cho ông Harry Redknapp, HLV của đội Tottenham, vì đã có những lời lẽ xúc phạm nhắm vào trọng tài Mark Clattenburg.

Ông Redknapp cho rằng vị vua áo đen đã có quyết định sai lầm khi công nhận bàn thắng của Nani vào lưới Tottenham trong trận đấu với M.U hồi cuối tuần trước.

“Trận đấu đã kết thúc một cách không thể lố bịch hơn. Đó là một tình huống chơi bóng bằng tay. Cậu ta đã cố tình ôm bóng và đáng ra phải bị phạt”, ông Redknapp phát biểu trên Reuters. Ông nói tiếp: “Tất cả mọi người đều nhìn thấy tình huống đó (bóng chạm tay Nani), chỉ có ông Clattenburg là không thấy và ai cũng nghĩ rằng sẽ có một quả đá phạt cho Tottenham. Các cầu thủ không thể ngã rồi kéo lấy bóng khi không được hưởng quả phạt 11m”.

Trong tình huống mà thủ thành Gomes tưởng chắc Totteham sẽ được hưởng quả đá phạt lên khi Nani trước đó đã dùng tay chơi bóng trong vòng cấm, thì bất ngờ Nani từ phía sau lưng Gomes đã chạy đến cướp bóng và ghi bàn. Sau khi tham khảo trợ lý trọng tài biên, trọng tài Clattenburg đã công nhận bàn thắng.

Nếu bị xử phạt, có thể ông Harry Redknapp sẽ bị cấm chỉ đạo ít nhất 2 trận. Trước đây, Sir Alex Ferguson (M.U), Arsene Wenger (Arsenal) cũng từng bị cấm chỉ đạo 2-3 trận kèm theo phạt tiền vì có những hành vi tương tự.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.