Thách thức cho “Pháo thủ”

19/10/2010 08:24 GMT+7

Hai chiến thắng liên tiếp trước Braga và Partizan Belgrade đã cho thấy Shakhtar Donestk là một đối thủ nặng ký của Arsenal trong cuộc đua đến ngôi đầu bảng H Champions League mùa này. Chính vì vậy, hai trận đấu liên tiếp với đội bóng Ukraine sẽ là thách thức không nhỏ với thầy trò HLV Arsene Wenger.

Hai chiến thắng liên tiếp trước Braga và Partizan Belgrade đã cho thấy Shakhtar Donestk là một đối thủ nặng ký của Arsenal trong cuộc đua đến ngôi đầu bảng H Champions League mùa này. Chính vì vậy, hai trận đấu liên tiếp với đội bóng Ukraine sẽ là thách thức không nhỏ với thầy trò HLV Arsene Wenger.

Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Pháp, Arsenal là một đội bóng ưa thích sử dụng các cầu thủ nước ngoài hơn là những tài năng trong nước. Trong những năm gần đây, Shakhtar đang đi theo con đường đó. Đội hình của CLB thành phố Donestk có đến 6 cầu thủ Brazil (chưa kể tiền đạo Eduardo cũng sinh ra ở Brazil nhưng nhập quốc tịch Croatia). Sự có mặt của những vũ công samba đã giúp Shakhtar trở thành một thế lực của bóng đá Ukraine và họ đang muốn vươn ra châu Âu.

 
Đội trưởng của Arsenal, Cesc Fabregas (giữa) đã trở lại tập luyện - Ảnh: AFP 

Một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật trong đội hình Shakhtar là tiền vệ Douglas Costa. Mới chỉ chuyển đến Shakhtar trong mùa giải này nhưng tiền vệ tấn công mới 20 tuổi đã có 8 bàn thắng và hàng loạt pha kiến tạo thành bàn. Trong loạt trận trước, Costa hai lần hỗ trợ đồng đội lập công và tự mình ghi một bàn giúp đội nhà vượt qua Braga ngay tại Bồ Đào Nha.

Chính vì vậy, Shakhtar không có vẻ gì là e ngại Arsenal. Tiền đạo Eduardo, người từng gắn bó với sân Emirates trong ba mùa giải cho rằng đội bóng hiện tại của anh hoàn toàn có khả năng khuất phục đội bóng thành London. “Tôi tin rằng trên sân nhà, Shakhtar có thể đánh bại Arsenal nhưng mọi việc sẽ khó khăn hơn ở Emirates. Chúng tôi sẽ khiến họ phải ngạc nhiên, tương tự như khi thất bại trước Olympiakos mùa giải trước”, chân sút 27 tuổi phát biểu trên Guardian.

Tuy nhiên, Shakhtar cũng cần phải cẩn thận bởi Arsenal sẽ bước vào trận đấu này với Fabregas trở lại đội hình xuất phát. Tiền vệ người Tây Ban Nha bị chấn thương háng trong trận đấu với Sunderland hồi giữa tháng 9. Trong buổi tập hôm qua, anh đã trở lại tập luyện bình thường. Sự có mặt của Fabregas sẽ khiến cho lối chơi của Arsenal càng thêm nguy hiểm.

Cũng trong loạt trận rạng sáng mai, Braga và Partizan Belgrade sẽ gặp nhau trên đất Bồ Đào Nha. Với sự có mặt của Arsenal và Shakhtar trong bảng H, có lẽ mục tiêu của hai đội bóng này chỉ là giành vị trí thứ ba để dự Europa League. Braga sẽ bước vào trận đấu này với bất lợi là vừa phải thi đấu liên tiếp hai trận.

Lam Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.