Chủ tịch Mặt trận xã ăn chặn tiền chính sách

16/10/2010 08:22 GMT+7

(TNO) Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đông Hòa (Phú Yên) ngày 15.10 cho biết đang xem xét việc thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Tuân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hòa Thành, H.Đông Hòa do vi phạm tư cách đạo đức đảng viên, ăn chặn tiền chính sách hỗ trợ cho dân.

Sau trận bão lụt tháng 11.2009, khi đi giao tiền hỗ trợ nhà sập, ông Tuân đã xén bớt của bà N.T.B 200.000 đồng “tiền xăng”, 1 triệu đồng của ông V.T và 4 triệu đồng của ông L.V.Đ.

Vụ việc được phát hiện khi người dân đến xã tố cáo.

Tiến hành xác minh thêm, cơ quan chức năng phát hiện ông Tuân còn xén bớt tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết của bà P.T.S 600.000 đồng, của ông N.H 8 triệu đồng, lập hồ sơ khống trường hợp bà N.T.T để chiếm đoạt 7 triệu đồng…

Đảng ủy xã Hòa Thành đã đề nghị xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng, cách chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã đối với ông Phạm Tuân, đề nghị thu hồi số tiền ăn chặn và chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an H.Đông Hòa điều tra, xử lý.

T.Sanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.