Anton Ferdinand đã tại ngoại

15/10/2010 09:17 GMT+7

Hậu vệ của Sunderland Anton Ferdinand đã đến nộp mình tại một trạm cảnh sát ở Newcastle vào hôm thứ Tư, sau khi hay tin tòa án ban hành lệnh bắt giữ anh vì vắng mặt theo lệnh triệu tập. Ferdinand đã được thả ra sau khi đóng tiền bảo lãnh và sẽ phải xuất hiện tại tòa án vào cuối tháng này để xử vụ vi phạm giao thông của anh.

Ảnh: AFP

Hậu vệ của Sunderland Anton Ferdinand đã đến nộp mình tại một trạm cảnh sát ở Newcastle vào hôm thứ Tư, sau khi hay tin tòa án ban hành lệnh bắt giữ anh vì vắng mặt theo lệnh triệu tập. Ferdinand đã được thả ra sau khi đóng tiền bảo lãnh và sẽ phải xuất hiện tại tòa án vào cuối tháng này để xử vụ vi phạm giao thông của anh.

Vụ việc diễn ra vào tháng 7 năm nay khi Ferdinand bị cảnh sát thổi phạt vì vừa chạy xe vừa nghe điện thoại di động. Tuy nhiên, cầu thủ 25 tuổi đã không xuất hiện tại phiên tòa phân xử vụ việc hôm thứ Hai nên tòa án đã ban hành lệnh bắt giữ. Sự việc này khiến Ferdinand và gia đình cùng CLB Sunderland khá mất mặt. Theo thông báo của “Mèo đen”, người em trai của thủ quân tuyển Anh Rio Ferdinand sở dĩ vắng mặt tại tòa án vì không nhận được bất kỳ thông báo nào liên quan đến vụ việc. Anh dự kiến sẽ giải thích vấn đề này với tòa án. Hiện tại, cầu thủ người Anh vẫn tập luyện cùng các đồng đội ở Sunderland và dự kiến có mặt trong trận đấu với Blackburn vào thứ Hai tới.

S.D (Theo Daily Mail)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.