David Villa san bằng kỷ lục của Raul Gonzalez

14/10/2010 10:29 GMT+7

Tuyển Tây Ban Nha đã thể hiện sức mạnh tại bảng I bằng chiến thắng 3-2 ngay trên sân của Scotland.

David Villa thực hiện thành công quả penalty mở tỷ số của trận TBN - Scotland 3-2 (Ảnh: AFP)

Tuyển Tây Ban Nha đã thể hiện sức mạnh tại bảng I bằng chiến thắng 3-2 ngay trên sân của Scotland.

Không sử dụng chiến thuật tiêu cực 4-6-0 như khi gặp CH Séc ở Prague nhưng Scotland cũng khiến người Tây Ban Nha gặp nhiều khó khăn với chiến thuật 4-1-4-1. Phải mãi đến cuối hiệp 1, Tây Ban Nha mới khai thông được bế tắc nhờ được hưởng phạt đền sau khi hậu vệ Scotland dùng tay trong vòng cấm. David Villa không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho đội nhà đồng thời cân bằng kỷ lục ghi bàn tại đội tuyển Tây Ban Nha. Hiện cả Raul Gonzalez (bị bỏ rơi tại tuyển Tây Ban Nha gần 3 năm) và Villa đều ghi được 44 bàn cho Bò tót nhưng hiệu suất của Villa tốt hơn nhiều, anh chỉ mất 70 trận để có 44 bàn còn Raul mất 102 trận để làm điều tương tự. Trong tương lai, tiền đạo của Barcelona còn nhiều cơ hội để ghi nhiều bàn hơn nữa.

Trong hiệp 2, Tây Ban Nha có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 nhờ công của Iniesta vào phút 56. Tuy nhiên, sau khi có bàn thắng này, Tây Ban Nha có dấu hiệu chủ quan và họ để Scoland bất ngờ san bằng tỷ số bằng 2 bàn từ phút 59 đến 67. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, tiền đạo Fernando Llorente đã lập công bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 vào phút 79. Đây là bàn thứ ba của Llorente cho tuyển Tây Ban Nha trong vòng 1 tuần.

Sau trận đấu, HLV Vicente Del Bosque tỏ ra rất hài lòng và ông phát biểu trên tờ AS: “Nhìn chung, toàn đội đã chơi tốt. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu và tạo nhiều cơ hội từ cả 2 cánh lẫn trung lộ. Cả đội cảm thấy hài lòng ngoại trừ thời điểm để thua 2 bàn. Nhưng các bàn thua đó đến từ nỗ lực của Scotland hơn là sai lầm của Tây Ban Nha. Chiến thắng tại Hamden Park giúp chúng tôi thảnh thơi từ giờ đến tháng 3 năm sau, khi vòng loại tranh tài trở lại. Đối thủ chính của Tây Ban Nha giờ là CH Séc sau khi họ đánh bại Liechtenstein”.

Danh sách cầu thủ ghi bàn hàng đầu cho Tây Ban Nha

- Raul 44 bàn / 102 trận
- David Villa 44 bàn / 70 trận
- Iron 29/89
- Morientes 27/47
- Butragueño 26/ 69
- Fernando Torres 26/81
- Di Stefano 23/31
- Julio Salinas 22/56
- Michel 21/66
- Zarra 20/20
- Langara 17/12
- Luis Regueiro 16/25
- Pirri 16/41
- Santillana 15/56
- Luis Suarez 14/32

Nhật Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.