K. Khánh Hòa mất quân hàng loạt

12/10/2010 09:00 GMT+7

Tập trung đã gần 1 tuần tại Nha Trang, K. Khánh Hòa vẫn chưa có được số cầu thủ cần thiết để thi đấu. Hiện tại HLV Hoàng Anh Tuấn mất 5 tuyển thủ đang bận khoác áo ĐTQG và Olympic VN là Tấn Tài, Quang Hải, Văn Phong, Hữu Phước, Ngọc Điểu.

Tuyển thủ Olympic Ngọc Điểu (phải) của K.KH đang bị B.BD săn đón - Ảnh: B.D

Tập trung đã gần 1 tuần tại Nha Trang, K. Khánh Hòa vẫn chưa có được số cầu thủ cần thiết để thi đấu. Hiện tại HLV Hoàng Anh Tuấn mất 5 tuyển thủ đang bận khoác áo ĐTQG và Olympic VN là Tấn Tài, Quang Hải, Văn Phong, Hữu Phước, Ngọc Điểu.

Chưa kể vào đó, đội trưởng Thiện Hảo tái phát chấn thương gối. K. Khánh Hòa vừa để Hoàng Đức, Trọng Thông, Ánh Cường ra đi khiến kế hoạch chuẩn bị ảnh hưởng không ít. Số ngoại binh phải tới đầu tháng 11 mới có mặt, đội bóng phố biển gần như chỉ có  hơn 10 người trên sân tập trong những ngày qua.

Do HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn bận thỉnh giảng cho lớp HLV tại Nha Trang, mọi công việc đều dành cho HLV phó Nguyễn Tý một tay tiếp quản. Dù thế, không khí trầm lắng quanh sân Nha Trang là không tránh khỏi sau rất nhiều thông tin ra đi của nhiều tuyển thủ. Gần như chắc chắn, Quang Hải và Văn Phong đều có ý định vào Nam thi đấu ở mùa giải mới. Đích nhắm của bộ đôi này có thể là Navibank SG hoặc B.Bình Dương. Trong khi ấy, Tấn Tài cũng đôi chút phân vân dù vừa tái ký hợp đồng với đội nhà vào năm trước. Mọi sự càng thêm rối ren khi 2 tuyển thủ Olympic VN là Hữu Phước, Ngọc Điểu cũng được B. Bình Dương săn đón quyết liệt. Mà chắc chắn, cuộc ra đi hàng loạt tại K. Khánh Hòa sẽ tiếp tục tái diễn...

Khi việc kêu gọi số cựu binh ra đi như Trọng Bình, Tấn Điền, Hữu Chương trở về vẫn thất bại, kế hoạch của HLV Hoàng Anh Tuấn là thử việc chân sút “thất sủng” tại HA.GL là Đình Việt. Chưa kể, việc tìm kiếm tân binh cũng đang diễn ra bế tắc tới độ CLB đang thử việc một số cầu thủ từ đội futsal Sanna Khánh Hòa.

Dù lường trước khó khăn và lên kế hoạch ngăn chặn cuộc chảy máu lực lượng, nhưng chủ tịch Lê Tiến Anh và HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa có cách nào hữu hiệu trong việc duy trì sự ổn định sau mỗi mùa giải cho đội nhà.

Yến Ca

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.