McClaren ngán... tuyển Anh

11/10/2010 09:01 GMT+7

Cách đây ít ngày, LĐBĐ Anh mà cụ thể hơn là giám đốc phát triển Trevor Brooking đã đề cập đến người dẫn dắt tuyển Anh sau khi Fabio Capello ra đi. Trong đó, ông Brooking đã khẳng định sẽ coi Steve McClaren là một ứng cử viên sáng giá dù chính họ đã sa thải McClaren hồi cuối năm 2007.

Steve McClaren  đang dẫn dắt CLB Wolfsburg - Ảnh: AFP

Cách đây ít ngày, LĐBĐ Anh mà cụ thể hơn là giám đốc phát triển Trevor Brooking đã đề cập đến người dẫn dắt tuyển Anh sau khi Fabio Capello ra đi. Trong đó, ông Brooking đã khẳng định sẽ coi Steve McClaren là một ứng cử viên sáng giá dù chính họ đã sa thải McClaren hồi cuối năm 2007.

Nhưng McClaren không mảy may đáp lại thiện ý của LĐBĐ Anh. Tờ Daily Mail cho biết sau khi nghe tin đó, McClaren đã nói với các bạn ông rằng: "Hãy rút súng bắn tôi nếu tôi có ý định trở lại tuyển Anh".

HLV McClaren không tức LĐBĐ Anh vì việc ông bị sa thải sau thất bại tại vòng loại Euro 2008 cũng là hợp lý. Điều khiến McClaren ngán ngẩm chính là sức ép khi ngồi trên ghế HLV trưởng tuyển Anh. Khi đội tuyển thua, HLV bị chỉ trích như kẻ bất tài. Ngay cả khi McClaren đã bị sa thải, ông cũng bị báo chí Anh lôi ra làm trò cười để nhạo báng ông. Hiện giờ, McClaren đang gặp khó khăn ở Wolfsburg nhưng lại không bị báo chí Đức dè bỉu như khi ở Anh.

Việc McClaren từ chối về tuyển Anh khiến cho LĐBĐ nước này càng bị thu hẹp sự lựa chọn. Báo chí Anh đánh giá chỉ còn 4 người thích hợp cho vị trí thay thế Capello. Đó là HLV Harry Redknapp của Tottenham, HLV Roy Hodgson của Liverpool, HLV Sam Allardyce của Blackburn và HLV Steve Bruce của Sunderland. Nhưng nếu so sánh họ với McClaren thì có thể thấy McClaren thành công hơn. Ít ra McClaren còn giúp Twente vô danh trở thành đội vô địch Hà Lan.

Nhật Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.