Azzurri quá phung phí cơ hội

10/10/2010 08:30 GMT+7

Trận hòa 0-0 với Bắc Ireland cộng với việc Serbia bất ngờ thất bại 1-3 trước Estonia, tuyển Ý vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng C. Dù vậy, màn trình diễn của thầy trò Cesare Prandelli (ảnh) không làm hài lòng báo giới trong nước.

Ảnh: AFP

Trận hòa 0-0 với Bắc Ireland cộng với việc Serbia bất ngờ thất bại 1-3 trước Estonia, tuyển Ý vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng C. Dù vậy, màn trình diễn của thầy trò Cesare Prandelli (ảnh) không làm hài lòng báo giới trong nước.

“Azzurri quá phung phí cơ hội” là tiêu đề của bài bình luận đăng trên Gazzetta Dello Sport. “Borriello, Pazzini, Pepe đã bỏ qua những tình huống ngon ăn, nếu không tuyển Ý đã có thể giành được ba điểm ngay tại Belfast”, bình luận viên Riccardo Pratesi nhận xét. Trong trận đấu vừa qua, Borriello đã có một trận đấu vô duyên. Chân sút đang khoác áo Roma có ít nhất là ba tình huống mà nếu dứt điểm chính xác hơn, tuyển Ý đã có bàn thắng.

Tuy nhiên, HLV Cesare Prandelli vẫn hài lòng. “Trận đấu với Bắc Ireland rất căng thẳng. Chúng tôi đã cố gắng giành chiến thắng và thi đấu nỗ lực đến tận phút cuối”, cựu HLV Fiorentina phát biểu trên Gazzetta Dello Sport, “Chúng tôi đã biết rằng sức ép tại sân Windsor Park là rất lớn nên việc tuyển Ý có được một điểm cũng là điều đáng khích lệ”.

Nhà cầm quân 53 tuổi cũng không trách cứ Borriello hay Pazzini, các tiền đạo của tuyển Ý. “Borriello và Pazzini đều đã thi đấu rất nỗ lực. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng điều mà họ cần phải rút kinh nghiệm từ trận đấu này là phải quyết đoán hơn nữa trong các tình huống trước khung thành đối phương”, Prandelli nhận xét.

H.L
(Theo Gazzetta Dello Sport)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.