Mancini và Tevez suýt “choảng” nhau

06/10/2010 09:09 GMT+7

Mối quan hệ xung khắc giữa tiền đạo Carlos Tevez và HLV Roberto Mancini đã trở nên trầm trọng thêm sau vụ tranh cãi dữ dội giữa 2 thầy trò trong giờ nghỉ giữa hiệp trận thắng Newcastle cuối tuần qua. Theo Guardian, cãi vã nổ ra khi Mancini tình cờ nghe thấy Tevez dè bỉu chiến thuật của mình bằng tiếng Tây Ban Nha cùng các đồng đội.

Mối quan hệ giữa HLV Mancini (phải) và tiền đạo Carlos Tevez dạo gần đây không còn xuôi chèo mát mái như trước - Ảnh: Reuters

Mối quan hệ xung khắc giữa tiền đạo Carlos Tevez và HLV Roberto Mancini đã trở nên trầm trọng thêm sau vụ tranh cãi dữ dội giữa 2 thầy trò trong giờ nghỉ giữa hiệp trận thắng Newcastle cuối tuần qua. Theo Guardian, cãi vã nổ ra khi Mancini tình cờ nghe thấy Tevez dè bỉu chiến thuật của mình bằng tiếng Tây Ban Nha cùng các đồng đội.

Tevez quy kết Mancini đã sai lầm khi chọn cách phòng thủ tiêu cực trong hiệp 1 trận đấu, thời điểm anh phải chơi một mình trên hàng công do HLV người Ý bố trí đến 3 tiền vệ phòng ngự. Dù ghi được 5 bàn thắng từ đầu giải, Tevez được cho là không hài lòng về việc thiếu thốn cơ hội ghi bàn. Mancini phản ứng một cách gay gắt và nhắc nhở Tevez rằng anh phải tuân theo những chỉ thị và không được tra vấn HLV theo cách như vậy. Cả hai suýt lao vào nhau khi Mancini dùng những lời lẽ xúc phạm nặng nề để chửi mắng Tevez khiến đồng đội và các nhân viên phải níu giữ họ lại. Vụ việc lắng dịu sau khi Tevez theo chân Mancini đến văn phòng của ông và làm hòa, mở đường cho việc anh tiếp tục thi đấu trong hiệp 2. Ban lãnh đạo CLB cũng không truy xét cuộc cãi vã này. Trợ lý HLV Brian Kidd phát biểu trên ESPN: “Có những tranh cãi gay gắt nổ ra sau hiệp 1 song các cầu thủ đã phản ứng một cách tuyệt vời trong hiệp 2”.

Mancini vốn ưu ái Tevez khi lấy băng thủ quân từ Kolo Toure để trao cho ngôi sao người Argentina từ đầu mùa bóng. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ gần gũi. Ở mùa bóng trước, cả hai đã không ít lần cự cãi với nhau. Nổi tiếng nhất là vụ Tevez công khai trên mặt báo rằng HLV Mark Hughes không đáng bị sa thải đồng thời chỉ trích phương pháp huấn luyện của Mancini, tố cáo ông vắt kiệt sức học trò bằng cách bắt họ tập gấp đôi so với bình thường. Cựu HLV của Inter Milan phản ứng bằng cách triệu tập học trò đến văn phòng để thông báo rằng ông không hài lòng với những bình luận nêu trên. 

Chiến thắng 2-1 trước Newcastle giúp Man City leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng ở Premier League. Tuy nhiên, phương pháp làm việc cứng nhắc của Mancini khiến ông phải đối mặt với nhiều vấn đề phát sinh từ hậu trường trong thời gian gần đây. HLV 46 tuổi  đã đẩy tiền đạo Craig Bellamy sang CLB ở Championship Cardiff vì không thích thái độ của cầu thủ này. Cách đây vài tuần, ông cũng xung đột với Emmanuel Adebayor và chê trách nhà vật lý trị liệu Jamie Murphy vì tình trạng hồi phục chấn thương chậm chạp của Aleksandar Kolarov.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.