FIFA cấm Nigeria thi đấu quốc tế

06/10/2010 08:51 GMT+7

Hôm thứ Hai vừa qua, LĐBĐ thế giới (FIFA) đã ra quyết định cấm Nigeria tham gia các giải đấu ở tất cả các cấp độ cho đến khi LĐBĐ nước này hoạt động một cách độc lập mà không bị sự chi phối nào từ chính phủ. Như vậy, với quyết định trên của FIFA, đội tuyển Nigeria sẽ không thể tham dự trận đấu vòng loại giải vô địch châu Phi năm 2012 trên sân của Guinea vào cuối tuần này.

Nigeria là một cường quốc bóng đá tại châu Phi - Ảnh: AFP

Hôm thứ Hai vừa qua, LĐBĐ thế giới (FIFA) đã ra quyết định cấm Nigeria tham gia các giải đấu ở tất cả các cấp độ cho đến khi LĐBĐ nước này hoạt động một cách độc lập mà không bị sự chi phối nào từ chính phủ. Như vậy, với quyết định trên của FIFA, đội tuyển Nigeria sẽ không thể tham dự trận đấu vòng loại giải vô địch châu Phi năm 2012 trên sân của Guinea vào cuối tuần này.

Tổng thư ký điều hành của LĐBĐ Nigeria (NFF), ông Emmanuel Ikpeme xác nhận thông tin trên. “Tôi đã được triệu tập đến Ủy ban thể thao quốc gia và nhận quyết định cấm thi đấu của FIFA. Dù vậy, tôi không có lời bình luận nào về quyết định này”, ông Ikpeme cho phóng viên AFP biết.

Việc Nigeria phải nhận trừng phạt từ FIFA bắt nguồn từ việc LĐBĐ nước này không được hoạt động một cách độc lập. Theo thông tin từ trang web allafrica.com, trong những tháng qua, kể từ sau cuộc bầu cử được FIFA chấp nhận, tổng thư ký điều hành của NFF luôn phải tuân theo sự chỉ đạo của Ủy ban thể thao quốc gia. Bên cạnh đó, Bộ trưởng thể thao Nigeria, ông Isa Bio cũng đã quyết định để giải VĐQG nước này khởi tranh mà không có đội phải xuống hạng.

Những vụ tương tự

Tháng 1.2004, đội tuyển Kenya đã bị cấm thi đấu quốc tế 3 tháng sau khi chính phủ can thiệp vào hoạt động của LĐBĐ nước này.

Tháng 5.2008, FIFA đã ra quyết định cấm Iraq không được tham gia mọi hoạt động bóng đá quốc tế sau khi Chính phủ nước này quyết định giải tán Ủy ban Olympic. Tuy nhiên, ngay sau đó, FIFA đã cho Iraq được thi đấu vòng loại World Cup 2010 vì nhận được thông tin từ chính phủ Iraq rằng họ chỉ giải tán Ủy ban Olympic chứ không giải tán LĐBĐ. Tuy nhiên, đến tháng 11.2009, FIFA cũng đã ra quyết định cấm Iraq sau khi thấy rằng LĐBĐ nước này bị chi phối bởi chính phủ.

Gần đây nhất, vào tháng 5.2010, El Salvador cũng phải nhận quyết định cấm thi đấu 1 năm sau khi chính phủ nước này can thiệp vào hoạt động của LĐBĐ.

Không chỉ vậy, theo Chris Green, cựu ủy viên ban chấp hành LĐBĐ Nigeria,  đã tố cáo Bộ trưởng Isa Bio đã dùng áp lực chính trị để đưa người vào ban chấp hành LĐBĐ. “Isa Bio là người phải chịu trách nhiệm chính về việc này. Ông ta cố tình vi phạm các quy định của FIFA và thách thức họ. Giờ thì chỉ có nền bóng đá của Nigeria là chịu thiệt”, Green phát biểu trên Supersport.com.

Các cầu thủ Nigeria đang ở nước ngoài cũng tỏ ra rất tức giận khi biết đội tuyển bị cấm thi đấu. “Lệnh cấm thi đấu này là điều mà Chính phủ muốn có và họ đã thành công. Thật không may là những người nắm quyền lực trong tay nhưng lại không sử dụng một cách khôn ngoan”, một cựu tuyển thủ quốc gia Nigeria giấu tên phát biểu trên AFP.

Đây không phải là lần đầu bóng đá Nigeria gặp rắc rối với các tổ chức bóng đá quốc tế. Hồi tháng 7 vừa qua, Chính phủ Nigeria đã phải rút lại quyết định cấm đội tuyển thi đấu quốc tế trong hai năm sau khi FIFA đưa ra lời cảnh cáo. Xa hơn nữa, vào năm 1996, LĐBĐ châu Phi đã cấm Nigeria không được dự hai giải VĐ châu Phi sau khi nhà độc tài Abacha buộc đội tuyển phải về nước khi đang dự giải ở Nam Phi. Ngoài ra, Nigeria từng bị FIFA cấm thi đấu hai năm ở cấp độ các đội tuyển trẻ khi gian lận tuổi cách đây 4 năm.

Lam Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.