A. Ferdinand vừa chạy xe vừa “tám”

06/10/2010 09:12 GMT+7

Hậu vệ của Sunderland Anton Ferdinand đối mặt với nguy cơ bị tước bằng lái do tội vừa lái xe vừa “tám” chuyện qua điện thoại di động vào tháng 7 vừa qua ở Newcastle.

Hậu vệ của Sunderland Anton Ferdinand đối mặt với nguy cơ bị tước bằng lái do tội vừa lái xe vừa “tám” chuyện qua điện thoại di động vào tháng 7 vừa qua ở Newcastle.

Theo tờ Mirror, cảnh sát đã bám theo chiếc Range Rover của Ferdinand sau khi phát hiện cầu thủ này lái xe bằng một tay còn tay kia nghe điện thoại. Hậu vệ người Anh không hề hay biết việc cảnh sát theo đuôi nên tiếp tục vừa chạy vừa “buôn” chuyện thêm 4 dặm nữa trước khi bị chặn lại.

Trung vệ 25 tuổi cho biết anh đang trên đường đến phi trường quốc tế Newcastle và phân trần rằng đó là cuộc gọi quan trọng và anh cũng không muốn trễ chuyến bay đến CH Ireland, nơi Sunderland sẽ thi đấu một trận giao hữu đầu mùa bóng. Mức phạt cho hành vi nghe điện thoại hoặc nhắn tin khi đang lái xe ở Anh là trừ 3 điểm trên bằng lái. Tờ Mirror cho biết Ferdinand đã bị trừ 9 điểm trên bằng lái do đó nhiều khả năng anh sẽ bị tước bằng sau vụ này.

S.D (Mirror)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.