Holloway nhận lỗi với FA

03/10/2010 08:49 GMT+7

Ông Ian Holloway thừa nhận đã dùng lời lẽ tục tĩu xúc phạm trọng tài Mike Dean trong đường hầm sân Bloomfield Road sau trận thua 1-2 của Blackpool trước Sunderland hôm thứ Bảy tuần trước.

Ông Ian Holloway thừa nhận đã dùng lời lẽ tục tĩu xúc phạm trọng tài Mike Dean trong đường hầm sân Bloomfield Road sau trận thua 1-2 của Blackpool trước Sunderland hôm thứ Bảy tuần trước.

LĐBĐ Anh (FA) cũng đang xem xét để chuẩn bị đưa ra án phạt cho ông Holloway về hành vi này. “Tôi xin lỗi vì những lời lẽ tục tĩu mà tôi đã dùng. Lẽ ra tôi chỉ nên góp ý một cách nhẹ nhàng. Vì thật ra ông ấy (trọng tài Mike Dean) chỉ cố làm công việc của mình và thật sự đã làm ở mức tốt nhất. Đó không phải lỗi của ông ấy, đó là lỗi của tôi”, ông Holloway nói với Daily Mail.

Đồng thời, HLV 47 tuổi này cũng xin FA khoan hồng và không ra án phạt cấm chỉ đạo đối với ông. “Tôi sẽ rút ra bài học từ việc này và tôi hứa sẽ học thật nhanh. Nhưng hiện giờ các cầu thủ cần tôi ở bên cạnh họ. Làm sao tôi có thể giúp học trò của mình nếu bị phạt. Việc trừng phạt tôi có gì có thể gọi là tốt cho cả tôi lẫn đội bóng của tôi?”, ông Holloway tuyên bố. Bên cạnh đó, ông Holloway cũng tỏ ý muốn cộng tác với Hiệp hội trọng tài Anh để xin chỉ dẫn về những việc nên và không nên làm trên sân cỏ. Ông nói: “Tôi muốn họ (các trọng tài) giải thích cặn kẽ cho tôi thế nào là một hành động phạm lỗi. Khi đó tôi sẽ không cần phải tranh cãi nữa”.

N.C (Theo Daily Mail)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.