Mardy Fish: Có khổ luyện mới thành công

01/10/2010 09:50 GMT+7

Trong số 4 tay vợt sang VN tranh tài lần này, Mardy Fish là người có thứ hạng tốt nhất (19), xếp trên Sam Querrey (21), Juan Monaco (35) và Tommy Robdredo (42).

Mardy Fish sẽ đối đầu với Robredo vào tối nay - Ảnh: H.K

Trong số 4 tay vợt sang VN tranh tài lần này, Mardy Fish là người có thứ hạng tốt nhất (19), xếp trên Sam Querrey (21), Juan Monaco (35) và Tommy Robdredo (42).

Mardy Fish cùng với Querrey là tay vợt số 2 và 3 của xứ sở cờ hoa (sau Andy Roddick). Ở giải đấu lần này, khán giả VN chú ý đến anh bởi 2 lý do: anh chính là người lỡ dịp đến VN 2 năm về trước (vì chấn thương giờ chót); trong số 5 danh hiệu ATP giành được, Fish đoạt cùng lúc đến 2 danh hiệu chỉ trong năm 2010 (Atlanta và Newport), và sau đó còn vào đến chung kết Cincinnati, khi đã chinh phục Fernando Verdasco, Andy Murray, Andy Roddick, và chỉ chịu dừng bước trước Federer.

“Gặp Nadal và Federer, đó luôn là những sự kiện đặc biệt với bất kỳ tay vợt nào”, Fish chia sẻ.

Thêm một chi tiết bất ngờ vào giờ chót: sang VN lần này Fish còn dẫn theo vợ của mình, Stacey Gardner, một luật sư tại California đồng thời cũng là người mẫu từng xuất hiện trong game show danh tiếng Deal or No Deal của đài truyền hình NBC.

Hôm nay, ở trận bán kết 2, anh sẽ đối đầu cùng Robredo, người đã thắng anh 4 trong 7 lần gặp gỡ. 

Hiếu Dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.