Dorival Junior đến dẫn dắt đội Atletico Minero

27/09/2010 08:50 GMT+7

Ba ngày sau khi bị CLB Santos sa thải, ông Dorival Junior đã tìm được bến đỗ mới tại CLB Atletico Minero, đội bóng cũng đang chơi ở Serie A của Brazil. Thứ Bảy vừa qua, Minero đã sa thải Vanderlei Luxemburgo (cựu HLV tuyển Brazil và CLB Real Madrid) vì chuỗi kết quả nghèo nàn của CLB.

Nhiệm vụ mới của ông Junior là phải giúp Minero thoát khỏi cuộc chiến trụ hạng - Ảnh: getty images

Ba ngày sau khi bị CLB Santos sa thải, ông Dorival Junior đã tìm được bến đỗ mới tại CLB Atletico Minero, đội bóng cũng đang chơi ở Serie A của Brazil. Thứ Bảy vừa qua, Minero đã sa thải Vanderlei Luxemburgo (cựu HLV tuyển Brazil và CLB Real Madrid) vì chuỗi kết quả nghèo nàn của CLB.

Ban lãnh đạo của Santos vì muốn lấy lòng tiền đạo Neymar, thần tượng mới 18 tuổi của các CĐV tại thành phố Sao Paulo, nên đã quyết định hy sinh HLV Junior. Mối quan hệ giữa Junior và Neymar đã trở nên rất căng thẳng sau khi HLV 48 tuổi này cương quyết treo giò Neymar 15 ngày do anh không tuân thủ kỷ luật và chỉ đạo của ông. Việc Santos rũ bỏ HLV Junior một cách dễ dàng cho thấy một đặc thù của bóng đá Brazil, các cầu thủ luôn là những ngôi sao lớn nhất trong một đội bóng, chứ không phải là các nhà cầm quân.

Ngồi vào chiếc ghế nóng do ông Luxemburgo để lại tại Minero, nhiệm vụ mới của ông Junior là phải giúp đội bóng này thoát khỏi cuộc chiến trụ hạng vốn không xứng với tầm vóc của họ. Minero là một trong những đội bóng lớn nhất Brazil với nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình như Diego Souza, Daniel Carvalho và Ricardinho. Nhưng hiện họ đang đứng ở vị trí áp chót (19/20) ở Serie A, mới chỉ có 21 điểm sau 24 trận đấu. Đến trước tuần qua, Santos và Minero cũng chính là 2 đội bóng hiếm hoi còn lại trong số 20 CLB ở Serie A chưa thay HLV trong mùa này.

N.C
(Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.