Bài toán hóc búa của Redknapp

25/09/2010 09:32 GMT+7

Sau thất bại 1-4 trước Arsenal ở Carling Cup do sự khác biệt về phương án sử dụng lực lượng của 2 đội, HLV Harry Redknapp có thể gọi lại các cầu thủ kinh nghiệm như Peter Crouch, William Gallas, Gareth Bale và Niko Kranjcar trở lại đội hình trong trận derby thành London với đội bóng cũ West Ham.

Ông Redknapp đang đau đầu về tình hình chấn thương ở Tottenham - Ảnh: AFP

Sau thất bại 1-4 trước Arsenal ở Carling Cup do sự khác biệt về phương án sử dụng lực lượng của 2 đội, HLV Harry Redknapp có thể gọi lại các cầu thủ kinh nghiệm như Peter Crouch, William Gallas, Gareth Bale và Niko Kranjcar trở lại đội hình trong trận derby thành London với đội bóng cũ West Ham.

Tuy vậy Redknapp vẫn phải đối mặt với bài toán hóc búa về nhân sự cho đội bóng trong bối cảnh chấn thương chưa chịu buông tha. Jermain Defoe và Michael Dawson vẫn tiếp tục ngồi ngoài, Ledley King không thể thi đấu 2 trận/tuần còn Luka Modric, Vedran Corluka và Younes Kaboul cần phải điều trị chấn thương trong vài ngày qua.

Cầu thủ chơi hay nhất từ đầu mùa Gareth Bale là trường hợp cần quan tâm đặc biệt. Tuyển thủ Xứ Wales sẽ phải thi đấu cho CLB và đội tuyển quốc gia trong những ngày tới, do đó ông Redknapp cho biết ông cần phải bảo vệ cậu học trò trẻ này. “Tôi không thể hủy hoại Bale. Cậu ấy đã thi đấu cho đội tuyển, sau đó chạy 1 triệu dặm bên cánh trái ở trận gặp Bremen. Cậu ấy đã hết năng lượng”, Redknapp thổ lộ trên AFP.

Khó khăn của Redknapp là thế song ông không thể hy vọng vào sự giúp đỡ của người bạn cũ Avram Grant, bởi bản thân HLV người Israel cũng đang chịu sức ép nặng nề. West Ham chỉ có 1 điểm ở đầu mùa và xếp vị trí thứ 20. Thành tích kém cỏi đó khiến Grant đối mặt với nguy cơ bị sa thải bất cứ lúc nào. Song ít nhất, West Ham đã có những dấu hiệu hồi phục, biểu hiện qua trận hòa Stoke và chiến thắng trước Sunderland ở Carling Cup vào giữa tuần. Việc các trụ cột như Scott Parker và Carlton Cole thi đấu khởi sắc sau nhiều tuần im hơi lặng tiếng đem đến cho West Ham nhiều lý do để hy vọng khi tiếp đối thủ cùng thành phố.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, HLV David Moyes cũng chịu sức ép không kém gì Grant khi đến làm khách trên sân của Fulham do Everton cũng chưa có được chiến thắng nào từ đầu mùa. Tin đồn về việc Moyes bị sa thải đã xuất hiện ở Merseyside sau khi Everton bị Brentford loại khỏi Carling Cup. Một thất bại trước Fulham sẽ khiến quãng thời gian 8 năm cầm quân ở Goodison Park của HLV người Scotland có nguy cơ đi vào hồi kết.

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.