Tiến Minh lần thứ năm thua Hoeg Gade

24/09/2010 18:40 GMT+7

(TNO) Không có phép thần kỳ xảy ra với Nguyễn Tiến Minh trong trận tứ kết giải cầu lông Super Series Nhật 2010 vào chiều nay (24.9) khi đối thủ số 2 thế giới Peter Hoeg Gade (Đan Mạch) tỏ ra vượt trội hoàn toàn.

Tiến Minh chỉ có thể vào đến tứ kết giải Nhật mở rộng 2010 - ảnh: T.L

(TNO) Không có phép thần kỳ xảy ra với Nguyễn Tiến Minh trong trận tứ kết giải cầu lông Super Series Nhật 2010 vào chiều nay (24.9) khi đối thủ số 2 thế giới Peter Hoeg Gade (Đan Mạch) tỏ ra vượt trội hoàn toàn.

>> Tiến Minh đụng hạt giống số 2 ở tứ kết

Sau 38 phút thi đấu, Tiến Minh đã dễ dàng gác vợt với tỉ số 0-2 (13-21 và 13-21) trước Hoeg Gade. Mọi chỉ số của trận đấu đều nghiêng về tay vợt người Đan Mạch một cách tuyệt đối, từ những cú đập cầu đến các pha dứt điểm trên lưới.

Đây là lần thứ năm Tiến Minh gác vợt trước Hoeg Gade và là lần thứ ba anh không có được ván thắng nào trước tay vợt quá mạnh này.

Sau giải này, Tiến Minh sẽ về nước để chuẩn bị cho Giải cầu lông Việt Nam Yonex - Sunrise 2010 (diễn ra từ 5 đến 10.10) với tư cách là hạt giống số 1.

Thành Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.