Tiến Minh đụng hạt giống số 2 ở tứ kết

23/09/2010 16:51 GMT+7

(TNO) Mất 40 phút để đánh bại tay vợt O.Jorgensen (Đan Mạch, hạng 14 TG) với tỷ số 2-0 vào chiều nay (23.9), tay vợt hạng 7 TG Nguyễn Tiến Minh đã chính thức có mặt ở tứ kết giải cầu lông Super series Nhật 2010.

"Chướng ngại vật" lớn đang chờ Tiến Minh ở tứ kết - Ảnh: T.L

(TNO) Mất 40 phút để đánh bại tay vợt O.Jorgensen (Đan Mạch, hạng 14 TG) với tỷ số 2-0 vào chiều nay (23.9), tay vợt hạng 7 TG Nguyễn Tiến Minh đã chính thức có mặt ở tứ kết giải cầu lông Super series Nhật 2010.

Trong cả ba lần gặp gỡ trước đây, Tiến Minh đều giành thắng lợi trước tay vợt này nên không quá khó khăn để anh dễ dàng giành chiến thắng ở set đầu tiên với tỷ số 21-11.

Tuy nhiên, sự quật cường của đối thủ trong set thứ hai đã khiến cho tay vợt VN phải mất khá nhiều sức để có thể giành chiến thắng với tỷ số sít sao 22-20.

Thống kê trận đấu cho thấy, Tiến Minh mắc rất ít sai sót và anh khai thác tối đa các quả đập cầu uy lực của mình với 15 lần giành điểm. Ngoài ra, số điểm giành trên lưới của Tiến Minh cũng vượt trội khi nhiều gấp đôi đối thủ.

Thắng trận này, Tiến Minh đã chính thức có mặt ở tứ kết để gặp tay vợt hạt giống số 2 của giải cũng là một đối thủ người Đan Mạch Peter Hoeg Gade. Ở trận đấu vòng 2, Hoeg Gade đã đánh bại T.Ueda với tỷ số 2-1.

Đây có thể xem là một "chướng ngại vật" rất lớn của Tiến Minh bởi trong cả bốn lần đối đầu thì tay vợt số 1 VN đều thua.

Trùng Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.