Man City, Chelsea cùng thắng dễ

20/09/2010 08:46 GMT+7

Hai trận đấu muộn nhất vòng 5 Premier League đêm qua đã diễn ra với những kết quả thuận lợi cho các đội bóng được đánh giá cao hơn. Trong khi Manchester City giành thắng lợi 2-0 trên sân Wigan thì Chelsea đè bẹp Blackpool 4-0 tại Stamford Bridge.

Kalou và Malouda đã đóng góp vào 3/4 bàn thắng cho Chelsea - Ảnh: AFP

Hai trận đấu muộn nhất vòng 5 Premier League đêm qua đã diễn ra với những kết quả thuận lợi cho các đội bóng được đánh giá cao hơn. Trong khi Manchester City giành thắng lợi 2-0 trên sân Wigan thì Chelsea đè bẹp Blackpool 4-0 tại Stamford Bridge.

Sau những trận đấu kém thuyết phục hồi đầu mùa giải, đội bóng nhà giàu Man City đã có dấu hiệu đi vào ổn định. Sau chiến thắng 2-0 ngay trên Red Bull Salzburg ở vòng bảng Europa League là trận đấu trên cơ hoàn toàn trước Wigan. Trong suốt 90 phút đêm qua, tiền đạo Carlos Tevez tiếp tục là một trong những cầu thủ nổi bật nhất. Chân sút người Argentina là người ghi bàn mở tỷ số ở phút 43 và cũng chính anh chuyền bóng thuận lợi cho Yaya Toure ấn định chiến thắng.

Với chiến thắng này, Man City đã leo lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Mọi việc xem ra đã bắt đầu suôn sẻ với thầy trò HLV Roberto Mancini.

Trong khi đó, dù thiếu vắng một số trụ cột như John Terry, Frank Lampard và Nicolas Anelka nhưng ngay trong hiệp một, Chelsea đã dội một cơn mưa 4 bàn thắng vào lưới của tân binh Blackpool. Kalou, Malouda (hai bàn) và Drogba là những người lập công cho đội chủ sân Stamford Bridge.

Những tưởng các học trò của HLV Carlo Ancelotti sẽ tiếp tục phá lưới Blackpool trong hiệp hai nhưng điều đó đã không xảy ra. Dù tiếp tục lấn lướt và tạo ra một số cơ hội nhưng các chân sút Chelsea đã không thể có thêm bàn thắng nào. Nguyên nhân là do Blackpool đã không sụp đổ như West Brom hay Wigan trong các trận đấu trước đây của Chelsea mà đã siết lại đội hình. Đội khách thậm chí còn tạo ra vài cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Petr Cech.

Với chiến thắng này, Chelsea vẫn tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng với 5 trận toàn thắng. Không chỉ vậy,  đội bóng của HLV Ancelotti còn khiến cả Premier League phải ngả mũ khi ghi được 21 bàn và mới chỉ để thủng lưới 1 lần.

Với phong độ như hiện nay, bất cứ đội bóng nào đối đầu với Chelsea cũng sẽ phải dè chừng.

Lam Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.