U.23 Việt Nam đi tìm thủ lĩnh

17/09/2010 08:48 GMT+7

Trong những buổi tập của U.23 Việt Nam gần đây, bộ khung của đội đã gần lộ diện. Trong đó, Minh Đức và Long Giang gần như chắc suất ở vị trí trung vệ. Hai hậu vệ cánh là Đình Đồng (trái) và Quốc Long (phải). Hàng tiền vệ 5 người của U.23 Việt Nam gồm Thanh Trung (phải), Mạnh Dũng (trái) và Văn Hiếu, Văn Thắng, Ngọc Điểu (giữa). Trên hàng tiền đạo là Anh Đức.

Mạnh Dũng (trái) và Đức Thiện (giữa) chưa thể trở thành thủ lĩnh của U.23 VN - Ảnh: B.Dương

Trong những buổi tập của U.23 Việt Nam gần đây, bộ khung của đội đã gần lộ diện. Trong đó, Minh Đức và Long Giang gần như chắc suất ở vị trí trung vệ. Hai hậu vệ cánh là Đình Đồng (trái) và Quốc Long (phải). Hàng tiền vệ 5 người của U.23 Việt Nam gồm Thanh Trung (phải), Mạnh Dũng (trái) và Văn Hiếu, Văn Thắng, Ngọc Điểu (giữa). Trên hàng tiền đạo là Anh Đức.

HLV Phan Thanh Hùng gần như không điều chỉnh ở hàng hậu vệ, chỉ có vị trí của Mạnh Dũng đôi khi được hoán đổi bằng Đức Thiện, hay Anh Đức được hoán đổi bằng Đình Tùng. HLV Phan Thanh Hùng đã lên ý tưởng cho trận đấu giao hữu với tuyển Campuchia vào ngày mai (18.9) trên sân Thống Nhất.

Tuy nhiên, điều mà HLV Thanh Hùng còn băn khoăn nhất vẫn chính là vị trí thủ lĩnh. U.23 Việt Nam vẫn thiếu một người có khả năng dẫn dắt lối chơi. Hiện thủ môn Tấn Trường với vai trò đội trưởng là thủ lĩnh về tinh thần cho toàn đội. Tuy nhiên, Tấn Trường là một thủ môn và anh khó lòng điều chỉnh được toàn đội mỗi khi U.23 Việt Nam rơi vào bế tắc. 

“Văn Hiếu, Ngọc Điểu, Văn Thăng hay Văn Khải, Công Huy, Thái Dương đều là những cái tên chưa có nhiều thời gian thi đấu cạnh nhau. Tôi vẫn đang phải cố gắng tạo sự kết nối tốt nhất giữa các tuyển thủ. Đương nhiên một đội bóng có người dẫn dắt lối chơi vẫn luôn là điều cần thiết”. Phát biểu của HLV Phan Thanh Hùng cho thấy U.23 Việt Nam vẫn đang đi tìm một Thành Lương “mới” trong khoảng thời gian sắp tới.

Chiều qua, U.23 Việt Nam phải tập dưới mưa. Vì lo ngại điều kiện tập luyện dưới mưa khiến cầu thủ dễ chấn thương, HLV Phan Thanh Hùng quyết định dừng buổi tập sau 45 phút. Trung vệ Quốc Anh bị đau cơ vẫn chưa tập trở lại. Trong khi đó, Anh Đức gặp chấn thương phải ngồi ngoài.

Di Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.