Tiến Minh gặp nhiều khó khăn

08/09/2010 09:21 GMT+7

Hôm qua BTC giải cầu lông Super Series Nhật Bản 2010 đã tiến hành bốc thăm các nội dung tại giải. Theo đó ở nội dung đơn nam, Nguyễn Tiến Minh (hạng 8 TG) được chọn làm hạt giống số 7. Tiến Minh nằm cùng nhánh với hạt giống số 2 Peter Hoeg Gade (Đan Mạch, hạng 2 TG).

Hôm qua BTC giải cầu lông Super Series Nhật Bản 2010 đã tiến hành bốc thăm các nội dung tại giải. Theo đó ở nội dung đơn nam, Nguyễn Tiến Minh (hạng 8 TG) được chọn làm hạt giống số 7. Tiến Minh nằm cùng nhánh với hạt giống số 2 Peter Hoeg Gade (Đan Mạch, hạng 2 TG).

Ngay trận đầu tiên, Tiến Minh đã gặp đối thủ khó chơi Chan Yan Kit (Hồng Kông, hạng 32 TG). Nếu thắng, đối thủ của Tiến Minh ở vòng hai là người thắng trong cặp đấu giữa Dicky Palyama (Hà Lan, hạng 21 TG) – Jan O Jorgensen (Đan Mạch, hạng 13 TG). Đây cũng là hai tay vợt rất “xương” với Tiến Minh. Nếu suôn sẻ, Tiến Minh sẽ lọt vào tứ kết, đối mặt với hạt giống số 2 Peter Hoeg Gade.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.