Menezes: “Tôi nghĩ Ronaldinho chưa già”

08/09/2010 08:37 GMT+7

Tại World Cup 2010, HLV Dunga đã nhất quyết gạch tên Ronaldinho ra khỏi danh sách đội tuyển Brazil đến Nam Phi. Quyết định đó vấp phải phản ứng gay gắt từ dư luận Brazil đến nỗi tổng thống nước này cũng phải lên tiếng xoa dịu dư luận. Brazil thất bại và Dunga đã phải ra đi. Cánh cửa trở lại đội tuyển Brazil đang mở lại với Ronaldinho. Khi mới lên nắm đội tuyển, HLV Menezes không gọi Ronaldinho (30 tuổi) ngay mà ông ưu tiên triệu tập những cầu thủ dưới 27 tuổi để phục vụ cho mục tiêu World Cup 2014.

Ông Menezes tin rằng Ronaldinho đủ sức góp mặt ở VCK World Cup 2014 - Ảnh: AFP

Tại World Cup 2010, HLV Dunga đã nhất quyết gạch tên Ronaldinho ra khỏi danh sách đội tuyển Brazil đến Nam Phi. Quyết định đó vấp phải phản ứng gay gắt từ dư luận Brazil đến nỗi tổng thống nước này cũng phải lên tiếng xoa dịu dư luận. Brazil thất bại và Dunga đã phải ra đi. Cánh cửa trở lại đội tuyển Brazil đang mở lại với Ronaldinho. Khi mới lên nắm đội tuyển, HLV Menezes không gọi Ronaldinho (30 tuổi) ngay mà ông ưu tiên triệu tập những cầu thủ dưới 27 tuổi để phục vụ cho mục tiêu World Cup 2014.

Nhưng giờ đây ông Menezes đã sẵn lòng sử dụng các cầu thủ lớn tuổi hơn để xây dựng kế hoạch chinh phục World Cup 2014. Trả lời phỏng vấn của tờ La Gazzetta della Sport, vị HLV từng dẫn dắt Gremio và Corinthians cho biết: “Tôi nghĩ vào năm 2014, Ronaldinho vẫn chưa quá già để chơi bóng. Ronaldinho sẽ trở lại đội tuyển sau một thời gian dài vắng mặt. Tôi thích gọi anh ấy trở lại”.

Lần gần nhất Ronaldinho chơi bóng cho tuyển Brazil là 15 phút cuối vào sân thay Robinho trong trận Brazil thắng Peru 3-0 tại vòng loại World Cup hồi đầu tháng 4 năm ngoái. Còn lần cuối cùng Ronaldinho ghi bàn cho Brazil là cú đúp vào lưới New Zealand tại Olympic Bắc Kinh. Tờ Globo nhận định: “Người Brazil đang nhớ những bàn thắng của Ronaldinho hơn bao giờ hết”.

HLV Menezes cũng thừa nhận ông hơi lo lắng trước việc Milan mua tiền đạo Ibrahimovic vì việc này sẽ làm giảm cơ hội ra sân của Ronaldinho, Pato và Robinho, các tuyển thủ Brazil. Nhưng xét ở một góc độ tích cực, việc 3 cầu thủ Brazil có mặt trong một CLB sẽ giúp họ dễ tìm tiếng nói chung khi trở về đội tuyển quốc gia.

Ngoài Ronaldinho, Menezes cũng sẵn lòng mở cửa trở lại đội tuyển cho Adriano. Tiền đạo của Roma mới 27 tuổi và tuổi tác không phải vấn đề lớn với Adriano. Điều quan trọng là chân sút này cần phải giữ được phong độ và kỷ luật tốt. Adriano đã từng chơi rất tốt trong màu áo Flamengo hồi đầu năm nay và được HLV Dunga nhắm gọi vào tuyển dự World Cup. Nhưng vì bê bối trong đời tư và không giữ kỷ luật tại CLB đã khiến Adriano mất điểm trong mắt Dunga.

Riêng với hai trung vệ Lucio và Juan, HLV Menezes thừa nhận rằng rất khó để triệu tập họ lại. Lý do chính là cả hai cầu thủ đang chơi bóng tại Serie A đã khá lớn tuổi và khó phục vụ cho đội tuyển tại World Cup 2014. Hiện Lucio đã 32 tuổi trong khi Juan cũng đã 31 tuổi. Thủ môn Julio Cesar của Inter hiện 31 tuổi nhưng Menezes vẫn cảm thấy tiếc nếu bỏ rơi người gác đền đáng tin cậy. Menezes ca ngợi Cesar là thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện giờ. Nếu Cesar tiếp tục chơi chắc tay trong 4 năm nữa thì chẳng ai cản một thủ môn 35 tuổi dự World Cup.

Anh Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.