Bulgaria thua, Stoilov đổ lỗi cho Berbatov

06/09/2010 08:40 GMT+7

Dù tiền đạo Dimitar Berbatov (M.U) đã tuyên bố từ giã đội tuyển Bulgaria từ tháng 5 năm nay, nhưng anh vẫn bị HLV Stanimir Stoilov của Bulgaria quy trách nhiệm về trận thua đậm 0-4 trước tuyển Anh ở vòng loại EURO 2012 giữa tuần trước.

Berbatov đã tuyên bố chia tay đội tuyển hồi tháng 5.2010 - Ảnh: AFP

Dù tiền đạo Dimitar Berbatov (M.U) đã tuyên bố từ giã đội tuyển Bulgaria từ tháng 5 năm nay, nhưng anh vẫn bị HLV Stanimir Stoilov của Bulgaria quy trách nhiệm về trận thua đậm 0-4 trước tuyển Anh ở vòng loại EURO 2012 giữa tuần trước.

Theo ông Stoilov, chính việc chân sút 29 tuổi này từ giã đội tuyển đã làm Bulgaria mất đi phần lớn sức mạnh tấn công của mình.

“Với tuyển Bulgaria, việc không có Berbatov là một mất mát lớn. Nếu anh ấy có chơi trận đó, hẳn mọi chuyện đã khác và chúng tôi đã không phải thua đậm đến như thế. Điểm khác nhau lớn nhất giữa tuyển Bulgaria và tuyển Anh ở trận đó là khả năng tận dụng cơ hội. Họ làm được, còn chúng tôi thì không”, ông Stoilov nói.

Tuy nhiên, HLV Stoilov cũng tuyên bố rằng dù rất cần Berbatov nhưng ông sẽ không tìm cách thuyết phục tiền đạo này quay lại đội tuyển Bulgaria. “Tôi không muốn bàn đến chuyện liệu anh ấy có thay đổi quyết định hay không. Đó là chuyện riêng của Berbatov và chúng tôi tất nhiên cần phải tôn trọng. Nhưng tuyển Bulgaria sẽ luôn nhớ anh ấy”, ông Stoilov kết luận.

Đề cập đến những diễn biến trận đấu giữa tuyển Anh và đội bóng xứ hoa hồng - Bulgaria, ông Stanimir Stoilov giải thích: “Chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Trong khi họ tận dụng rất tốt điều đó. Đó là sự khác biệt lớn giữa 2 đội”. Cũng trong phát biểu của mình, nhà cầm quân người Bulgaria cho rằng bàn thắng thứ 2 của Jermain Defoe đã khiến đội Bulgaria của ông sụp đổ hoàn toàn. Stanimir Stoilov thừa nhận tuyển Anh hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này.

N.C
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.