Bảng D: Les Bleus đi tìm giá trị đã mất

03/09/2010 08:29 GMT+7

Franck Ribery, Patrice Evra và Jeremy Toulalan đều không thể thi đấu ở Stade de France đêm nay vì án phạt. Ý đồ của Blanc là xây dựng diện mạo mới của tuyển Pháp xung quanh nhạc trưởng Yoann Gourcuff, như ông từng thực hiện tại Bordeaux song tân binh của Lyon hiện bị treo giò 2 trận do chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Nam Phi ở World Cup.

HLV Laurent Blanc trong buổi họp báo hôm qua - Ảnh: AFP

Franck Ribery, Patrice Evra và Jeremy Toulalan đều không thể thi đấu ở Stade de France đêm nay vì án phạt. Ý đồ của Blanc là xây dựng diện mạo mới của tuyển Pháp xung quanh nhạc trưởng Yoann Gourcuff, như ông từng thực hiện tại Bordeaux song tân binh của Lyon hiện bị treo giò 2 trận do chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Nam Phi ở World Cup.

Nhân vật có khả năng thay thế Gourcuff là Samir Nasri lại phải nghỉ thi đấu 1 tháng vì chấn thương trong khi Hatem Ben Arfa không được đưa vào đội hình vì cuộc đình công ở Marseille nhằm đòi chuyển đến Newcastle.

Laurent Blanc than thở trên AFP: “Mọi cầu thủ đều đóng vai trò nhất định trong lối chơi của toàn đội, song tôi không thể thay thế một người dẫn dắt trận đấu bằng một người không có khả năng đó. Chúng tôi phải bù đắp bằng việc đưa ra một hệ thống khác”. Dù gọi một đội hình gồm nhiều khuôn mặt mới trong trận giao hữu thua Na Uy 1-2 vào đầu tháng song Blanc buộc phải gọi lại 10 tuyển thủ tham dự World Cup cho trận đấu với Belarus. Ông giải thích: “Có một đội bóng trẻ là điều tốt song không đủ để tranh tài ở đẳng cấp cao nhất. Chúng tôi muốn kết hợp các tài năng trẻ những cầu thủ nhiều kinh nghiệm hơn để hướng dẫn họ”.

Với nhiều cầu thủ thi đấu cho các CLB trong nước hoặc ở Nga, ngôi sao sáng nhất của Belarus là Alexander Hleb, người vừa chuyển từ Barcelona đến Birmingham theo dạng cho mượn. Song Stange tiết lộ Hleb chưa chắc có thể ra sân vì anh chưa tìm lại được phong độ như hồi còn chơi cho Arsenal.

2 trận còn lại của bảng D:

Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Pháp tại bảng D là Bosnia-Herzegovina, đội bóng sẽ làm khách trên sân của Luxembourg vào tối nay. Bosnia-Herzegovina chỉ mất cơ hội dự World Cup 2010 khi để thua Bồ Đào Nha ở lượt đá play-off.

Với cánh chim đầu đàn là đội trưởng Christian Chivu, người khoác áo Roma, Romania cũng là một thế lực đáng ngại ở bảng D. Đối thủ của Romania ở loạt trận này là Albania, đội bóng từng 2 lần phơi áo dưới tay họ tại vòng loại EURO 2008. Dù là một đội bóng nhỏ, Albania từng thủ hòa với Thụy Điển và Bồ Đào Nha tại vòng loại World Cup 2010.

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.