Tuyển Ý chờ Antonio Cassano

01/09/2010 10:33 GMT+7

Tuyển Ý sẽ bắt đầu vòng loại Euro 2012 bằng trận đấu trên sân Estonia vào cuối tuần này. Đây là cơ hội để Azzurri lấy lại niềm tin đã mất nơi người hâm mộ sau thất bại tại World Cup 2010.

Antonio Cassano cười đùa với cựu danh thủ Gigi Riva tại sân tập Coverciano - Florence, Ý hôm qua - Ảnh: Reuters

Tuyển Ý sẽ bắt đầu vòng loại Euro 2012 bằng trận đấu trên sân Estonia vào cuối tuần này. Đây là cơ hội để Azzurri lấy lại niềm tin đã mất nơi người hâm mộ sau thất bại tại World Cup 2010.

HLV Cesare Prandelli đang hy vọng sẽ có trong tay những cầu thủ tốt nhất để bước vào trận này.

Trong buổi tập trung hôm thứ Hai vừa qua, tiền đạo Antonio Cassano đã vắng mặt. Chân sút đang khoác áo Sampdoria bị chấn thương lưng sau chiến thắng của đội nhà trước Lazio hồi cuối tuần. Nếu chân sút này không kịp bình phục, đó sẽ là một mất mát không nhỏ cho tuyển Ý. “Cassano không đến vì anh ấy đang có vấn đề với chấn thương. Tuy nhiên, các bác sĩ của đội tuyển sẽ kiểm tra cho anh ấy. Hy vọng tình hình không quá tồi tệ. Cassano là nguồn cảm hứng của đội bóng và tôi muốn có anh ấy”, Prandelli cho biết trên Gazzetta Dello Sport. Cũng liên quan đến tình hình chấn thương, sau khi tiền vệ Claudio Marchisio rút lui vì bị đau bắp chân, HLV Prandelli đã triệu tập Luga Cigarini để thay thế.

Ông Prandelli hy vọng các CĐV nhà sẽ ủng hộ đội tuyển khi họ thi đấu trận vòng loại thứ hai với Faroe tại Florence. “Các CĐV cần phải gác quá khứ sang một bên. Giờ là lúc tất cả mọi người cần phải ủng hộ đội tuyển. Tôi tin rằng các CĐV sẽ lấp đầy mọi chỗ trống tại sân Franchi vào thứ Ba tuần sau”.

L.H (Theo Gazzetta Dello Sport)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.