Chelsea muốn có Park Chu-young

26/08/2010 08:49 GMT+7

Để gia tăng sức cạnh tranh với M.U tại thị trường châu Á, Chelsea đang cân nhắc khả năng chiêu mộ tiền đạo người Hàn Quốc Park Chu-young (ảnh). Cầu thủ của Monaco vốn được nhiều CLB ngắm nghía sau màn trình diễn ở World Cup 2010, nơi anh ra sân đủ 4 trận cho Hàn Quốc, song Chelsea hiện là đội dẫn đầu cuộc đua.

Để gia tăng sức cạnh tranh với M.U tại thị trường châu Á, Chelsea đang cân nhắc khả năng chiêu mộ tiền đạo người Hàn Quốc Park Chu-young (ảnh). Cầu thủ của Monaco vốn được nhiều CLB ngắm nghía sau màn trình diễn ở World Cup 2010, nơi anh ra sân đủ 4 trận cho Hàn Quốc, song Chelsea hiện là đội dẫn đầu cuộc đua.

Tờ The Sun tiết lộ các đại diện của Park đã gặp gỡ HLV Carlo Ancelotti, giám đốc thể thao Frank Arnesen và giám đốc điều hành Ron Gourlay cách đây hơn 1 tuần để xúc tiến việc chuyển nhượng. Cuộc thảo luận diễn ra rất tích cực. Trong vòng 24 giờ tới, Chelsea sẽ quyết định xem có đáp ứng mức giá 8 triệu bảng mà Monaco đưa ra cho cầu thủ 25 tuổi này hay không. Thỏa thuận này có thể giúp Chelsea tạo nên cú đột phá tại thị trường Hàn Quốc màu mỡ, nơi sự nổi tiếng của Park Chu-young chỉ đứng sau tiền vệ Park Ji-sung của M.U.

Theo kế hoạch, Chelsea sẽ thi đấu với đội Các ngôi sao Thái Lan tại Bangkok vào mùa hè 2011. Nếu chiêu mộ Park, họ có thể dừng chân tại Hàn Quốc để thi đấu một trận mà lợi nhuận dự kiến thu về là 2 triệu bảng. Số tiền này cộng với lượng áo đấu bán ra sẽ giúp Chelsea nhanh chóng thu hồi chi phí chuyển nhượng của Park. Ngoài ra, ĐKVĐ Premier League cũng hy vọng việc chiêu mộ Park sẽ khuyến khích nhà tài trợ Samsung gia hạn hợp đồng hiện tại vốn sẽ kết thúc vào cuối mùa bóng 2012-2013.

S.D
(Theo The Sun)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.