Đối chất về quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh

24/08/2010 23:46 GMT+7

Tranh chấp về bản quyền phát sóng các trận giải Ngoại hạng Anh vào ngày chủ nhật giữa một số đài tại VN có thể sẽ được giải quyết sau cuộc họp giữa các bên vào ngày 26.8. Trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Thông tin - Truyền thông, các bên tham gia cuộc đối chất bao gồm: đại diện nhà cung cấp bản quyền MP&Silva, Công ty VSTV (sở hữu K+), truyền hình cáp Hà Nội.

Tranh chấp về bản quyền phát sóng các trận giải Ngoại hạng Anh vào ngày chủ nhật giữa một số đài tại VN có thể sẽ được giải quyết sau cuộc họp giữa các bên vào ngày 26.8. Trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Thông tin - Truyền thông, các bên tham gia cuộc đối chất bao gồm: đại diện nhà cung cấp bản quyền MP&Silva, Công ty VSTV (sở hữu K+), truyền hình cáp Hà Nội.

Thể theo đúng yêu cầu của truyền hình cáp Hà Nội, MP&Silva sẽ lần đầu tiên công khai bản hợp đồng độc quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh trên lãnh thổ VN với BTC giải Ngoại hạng Anh. MP&Silva sẽ thuyết phục đối tác của mình là VSTV cũng công khai luôn bản hợp đồng độc quyền phát sóng gói ngày chủ nhật giữa đôi bên.

Đổi lại, MP&Silva yêu cầu truyền hình cáp Hà Nội trưng ra được hợp đồng ký với kênh truyền hình True Vision (kênh chủ của True Sport - nơi mà truyền hình cáp Hà Nội đã tuyên bố hợp tác để lấy tín hiệu phát sóng gói ngày chủ nhật). Nếu bản hợp đồng này được trưng ra thì MP&Silva sẽ có ý kiến chính thức, thậm chí có thể sẽ khiếu kiện đối với True Vision vì trên thực tế kênh truyền hình của Thái Lan này chưa có giấy phép phát sóng và phân phối kênh tại VN. Còn nếu truyền hình cáp Hà Nội không có được bản hợp đồng này thì họ rất khó giải thích cáo buộc “cố tình câu móc tín hiệu từ True Sport”.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.