Intel "thâu tóm" McAfee với giá 7,68 tỉ USD

20/08/2010 11:32 GMT+7

(TNO) Nhà sản xuất Intel (hiện chiếm hơn 80% thị phần sử dụng chipset trên máy tính trên toàn cầu) vừa đưa ra thông báo về việc hãng sẽ mua lại công ty bảo mật McAfee với mức giá khoảng 7,68 tỉ USD.

Theo AFP, Intel sẽ trả khoảng 48 USD cho mỗi một cổ phiếu phổ thông của McAfee, và sẽ tiếp tục phát triển công nghệ bảo mật dựa trên nền tảng đám mây mà McAfee sở hữu.

Việc mua lại hãng bảo mật McAfee (là một trong những hãng bảo mật lâu đời nhất thế giới) sẽ giúp cho Intel có các biện pháp bảo mật hiệu quả, ngay khi tích hợp các chipset vào các thiết bị di động, máy tính... và giúp cho người dùng tránh được những rủi ro ngay từ đầu.

Được biết, McAfee có trụ sở chính nằm ở Santa Clara thuộc bang California (Mỹ), hãng được thành lập vào năm 1987 và trong năm 2009 McAfee đã đạt được 2 tỉ USD lợi nhuận. Trước khi xúc tiến việc mua lại McAfee, Intel cũng đã có hàng loạt dự án liên quan đến vấn đề bảo mật với McAfee.

Thành Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.