Chấn thương tâm lý của bóng đá Pháp

16/08/2010 23:49 GMT+7

Ligue 1 2010 - 1011 vừa trải qua 2 vòng đấu đầu tiên với hàng loạt cú ngã ngựa hiếm thấy trong hơn 20 năm qua của "đại gia" như ĐKVĐ Marseille (O.M), Lyon và thấp hơn là Bordeaux, Auxerre và Lille - những đội đứng tốp 6 của mùa giải trước.

Cú té ngã của Bordeaux cho thấy sự sa sút của các đội mạnh Pháp - Ảnh: AFP

Ligue 1 2010 - 1011 vừa trải qua 2 vòng đấu đầu tiên với hàng loạt cú ngã ngựa hiếm thấy trong hơn 20 năm qua của "đại gia" như ĐKVĐ Marseille (O.M), Lyon và thấp hơn là Bordeaux, Auxerre và Lille - những đội đứng tốp 6 của mùa giải trước.

Ở loạt trận vòng 2, người hâm mộ thêm một lần nữa choáng váng hơn sau khi Marseille (thua Caen 1-2 ở vòng 1) tiếp tục "quỵ gối" trước Valenciennes, rồi tiếp đến Lyon đầu hàng tân binh Caen 2-3 và cùng lúc Bordeaux thua 1-2 trước Toulouse ngay trên thánh địa của mình. Với những kết quả đó, bảng xếp hạng của Ligue đang bị đảo ngược khi lần lượt Bordeaux, Marseille (cùng 0 điểm), Lyon (1 điểm), Lille và Auxerre (cùng 2 điểm) vẫn đứng đầu nhưng… từ dưới đáy bảng tính lên.

Theo phân tích của phóng viên tờ L'Equipe, ngoài sự thiếu đầu tư lực lượng cho mùa giải mới, các CLB Marseille, Lyon và Bordeaux đang thể hiện một phong độ nghèo nàn do các trụ cột - hầu hết có tên trong danh sách 23 cầu thủ tuyển Pháp đến Nam Phi - vẫn chưa đảm bảo thể lực vì kết quả tệ hại ở World Cup. Nhưng hơn hết chính là chấn thương tâm lý của cả làng bóng Pháp khiến cho không khí Ligue 1 ảm đảm. Các đội mạnh mất lửa, khán giả hờ hững, nhiều trụ cột lung lay tinh thần và thiếu tập trung khi bị cắt thưởng và phải chuẩn bị cung cấp thông tin cho LĐBĐ Pháp (FFF) về phiên điều trần vụ tai tiếng giữa một số tuyển thủ với HLV Domenech tại World Cup sắp diễn ra. Bên cạnh đó, vụ Ribery và một số ngôi sao Pháp dính líu vào đường dây mua dâm vẫn chưa ngã ngũ càng khiến cho nội tình bóng đá Pháp chán chường hơn bao giờ hết.

Tờ France Football kết luận: "Nếu các đội bóng lớn không lấy lại hình ảnh của mình ở giải quốc nội và đấu trường châu Âu vào tuần tới, bóng đá Pháp sẽ rơi vào khủng hoảng thực sự".

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.