Ông Blatter vẫn phản đối công nghệ hỗ trợ trọng tài

12/08/2010 09:31 GMT+7

Tại cuộc họp báo ở Singapore vào hôm qua, Chủ tịch Fifa Sepp Blatter thông báo việc áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài sẽ được đem ra thảo luận trong kỳ họp của cơ quan làm luật bóng đá (IFAB) vào tháng 10 tới. Tuy nhiên, ông Blatter vẫn giữ nguyên ý kiến phản đối của mình về vấn đề này, khi tuyên bố với Reuters:

Các trọng tài bị chỉ trích khá nhiều tại World Cup 2010 - Ảnh: Reuters

Tại cuộc họp báo ở Singapore vào hôm qua, Chủ tịch Fifa Sepp Blatter thông báo việc áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài sẽ được đem ra thảo luận trong kỳ họp của cơ quan làm luật bóng đá (IFAB) vào tháng 10 tới. Tuy nhiên, ông Blatter vẫn giữ nguyên ý kiến phản đối của mình về vấn đề này, khi tuyên bố với Reuters:

“Ý kiến của cá nhân tôi chưa bao giờ thay đổi. Tôi từng nói nếu chúng ta có một hệ thống chính xác và đơn giản, chúng ta sẽ áp dụng, nhưng cho đến nay chúng ta không hề có”. Theo ông Blatter, một số nhà sản xuất sẽ được mời đến hội nghị để trình bày những giải pháp và tất cả đều hứa hẹn về sự chính xác cũng như tiện lợi của các loại kỹ thuật.

Ngoài ra, ông Blatter đã phản ứng những chỉ trích về lịch thi đấu giao hữu thường niên của FIFA. Tổng cộng hơn 50 trận giao hữu quốc tế đã diễn ra hôm qua và rạng sáng nay. Đây là thời điểm bị công kích dữ dội do các giải đấu ở châu Âu đang chuẩn bị bước vào mùa bóng mới. Blatter phát biểu: “Đây là vấn đề muôn thuở, đó là cuộc chiến lợi ích của CLB và LĐBĐ quốc gia. Các cầu thủ thuộc về CLB và CLB muốn họ được vào đội tuyển vì điều này sẽ nâng cao giá trị của họ, nhưng lại không muốn họ thi đấu thường xuyên (cho đội tuyển)”.

Ông Blatter cũng đá quả bóng trách nhiệm sang các LĐBĐ quốc gia. “Chỉ có 2 ngày đá giao hữu chính thức trong năm, song bạn không buộc phải sử dụng những ngày đó. Nếu muốn đá giao hữu, bạn hãy mang đội hình 2 hoặc 3, không ai buộc bạn đưa ra những cầu thủ xuất sắc nhất. Đừng có gây ồn ào bằng cách nói rằng FIFA xuẩn ngốc, đây không phải là việc của FIFA. Hãy tỏ ra thông cảm và đoàn kết với FIFA một chút”, vị chủ tịch người Thụy Sỹ bức xúc.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.