CH Ieland - Argentina: Đoạn tuyệt với Maradona

11/08/2010 08:35 GMT+7

Trận cầu ở Dublin sẽ đánh dấu khởi đầu của thời kỳ hậu Diego Maradona, người đã được HLV đội U.20 Argentina, Sergio Batista, tạm thời thay thế. Đây là cơ hội để Batista chứng tỏ ông xứng đáng được giữ lại làm HLV chính thức vì thế ông đã triệu tập một đội hình nhiều hảo thủ như Lionel Messi, Carlos Tevez, Javier Mascherano…

Ông Sergio Batista (trái) lúc còn làm trợ lý cho Diego Maradona - Ảnh: AFP

Trận cầu ở Dublin sẽ đánh dấu khởi đầu của thời kỳ hậu Diego Maradona, người đã được HLV đội U.20 Argentina, Sergio Batista, tạm thời thay thế. Đây là cơ hội để Batista chứng tỏ ông xứng đáng được giữ lại làm HLV chính thức vì thế ông đã triệu tập một đội hình nhiều hảo thủ như Lionel Messi, Carlos Tevez, Javier Mascherano…

Ngoài trận này, Batista còn có một trận gặp Tây Ban Nha vào ngày 7.9 để chứng tỏ khả năng. Ông thổ lộ: “Thật tốt nếu bắt chước được lối chơi của Tây Ban Nha. Tôi rất thích Barcelona và đó là điều tôi muốn áp dụng cho Argentina song ưu tiên chính là chơi như một đội bóng”, Batista nói. Vấn đề của Batista sẽ là tâm lý thi đấu của các tuyển thủ Argentina khi mà nhiều người vẫn còn bày tỏ sự luyến tiếc với Maradona.

 Dù có nhiều lời đồn đoán rằng “Cậu bé vàng” sẽ quay trở lại với đội tuyển, HLV của CH Ireland Giovanni Trapattoni tin rằng các tuyển thủ Argentina rất khao khát tìm một chiến thắng “rửa mặt” dù có hay không có người thầy cũ. Nhà cầm quân người Ý nói với AFP: “Tôi nghĩ Maradona đã chọn những cầu thủ này, đây là đội hình của ông ấy và tinh thần của ông ấy vẫn còn đó. Họ sẽ quyết thắng. Họ giận dữ vì những gì xảy ra ở Nam Phi. Họ khao khát vì họ là một trong 3 hoặc 4 đội bóng có thể vô địch và sau nỗi thất vọng đó, tôi đã bảo các cầu thủ của mình hãy dự kiến một trận cầu khó khăn”.

Ở trận này, thủ môn của CH Ireland Shay Given sẽ được đối mặt với người đồng đội ở Man City là Carlos Tevez, nhưng anh lại thất vọng khi không được thấy Maradona. Anh nói: “Diego là một huyền thoại, một cầu thủ mà mọi người phải cúi đầu và có tính cách. Thật đáng tiếc là ông ấy không ở đây song Argentina vẫn có nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới và tôi chờ đợi được gặp họ”.

 Ireland sẽ trông cậy vào tiền đạo Robbie Keane, người sẽ đạt cột mốc 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia ở trận này, để tìm kiếm bàn thắng vào lưới Argentina. Given lên tiếng ca ngợi đồng đội: “Robbie có tầm ảnh hưởng to lớn với Ireland trong những năm qua. Thành tích ghi bàn ở cấp độ đội tuyển của cậu ấy sánh ngang với một vài cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đôi khi chúng tôi quên và đánh giá thấp mức độ quan trọng của Robbie với đội tuyển”.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.