Ninh Bình thoát án treo sân

07/08/2010 09:06 GMT+7

Trong trận đấu giữa V.Ninh Bình và HA.GL ở vòng 23, pháo sáng đã được mang vào sân và cháy bùng lên một cách khá dễ dàng. Không chỉ đốt trong sân, một số CĐV V.NB còn huy động pháo sáng đốt bên ngoài sân, gây tình cảnh khá hỗn loạn. Chỉ riêng những tình tiết đó thôi đã đủ chứng minh BTC sân Ninh Bình đã không làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trận đấu của mình.

Trong trận đấu giữa V.Ninh Bình và HA.GL ở vòng 23, pháo sáng đã được mang vào sân và cháy bùng lên một cách khá dễ dàng. Không chỉ đốt trong sân, một số CĐV V.NB còn huy động pháo sáng đốt bên ngoài sân, gây tình cảnh khá hỗn loạn. Chỉ riêng những tình tiết đó thôi đã đủ chứng minh BTC sân Ninh Bình đã không làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trận đấu của mình.

Nhưng một lần nữa, sự yếu kém này lại được “xuê xoa” bằng án phạt thiếu tính răn đe. Mức phạt cảnh cáo kèm theo 20 triệu đồng theo khoản 2 điều 64 rõ ràng chưa thỏa đáng, nếu xét đến việc sân Ninh Bình đã để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng ít nhất 2 lần trước vòng 23. Những lần ấy đều có đội chủ nhà V.NB góp mặt, và như thế nghĩa là ban kỷ luật hoàn toàn đủ cơ sở khép BTC sân Ninh Bình vào “khung” tội tái phạm nhiều lần, cũng theo khoản 2 điều 64 quy định kỷ luật.

Dù trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường khẳng định: “Án xử V.NB căn cứ theo hồ sơ là đúng người, đúng tội”. Nhưng thực tế, ở lần thứ ba xảy ra tình trạng đốt pháo sáng, sân Ninh Bình cần phải bị treo hoặc đóng cửa cấm khán giả.

Chẳng thế mà sau khi tiếp nhận án phạt 20 triệu đồng, cộng thêm 4 triệu đồng nữa do có 5 cầu thủ dính thẻ vàng, lãnh đạo CLB V.NB không hề có bất kỳ phản ứng nào. Trưởng đoàn Phạm Văn Lệ cho biết: “Chúng tôi sẽ chấp hành nghiêm túc án kỷ luật và tăng cường công tác an ninh cho các trận đấu”.

B.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.