Ramires mang rắc rối đến Chelsea

05/08/2010 08:33 GMT+7

Chelsea đã ở rất gần mục tiêu mang tiền vệ Ramires của Benfica về sân Stamford Brigde sau khi đồng ý mức giá 18 triệu bảng mà CLB Bồ Đào Nha đưa ra. Hôm qua, cầu thủ 23 tuổi này đã đến Chelsea tiến hành kiểm tra y tế, nghĩa là gần như anh đã là người của CLB này. Tuy nhiên, Chelsea vẫn còn phải vượt qua một vài rắc rối mới có được quyền sử dụng tuyển thủ Brazil này trong mùa bóng tới.

Chelsea đã ở rất gần mục tiêu mang tiền vệ Ramires của Benfica về sân Stamford Brigde sau khi đồng ý mức giá 18 triệu bảng mà CLB Bồ Đào Nha đưa ra. Hôm qua, cầu thủ 23 tuổi này đã đến Chelsea tiến hành kiểm tra y tế, nghĩa là gần như anh đã là người của CLB này. Tuy nhiên, Chelsea vẫn còn phải vượt qua một vài rắc rối mới có được quyền sử dụng tuyển thủ Brazil này trong mùa bóng tới.

Vướng mắc đầu tiên là FA buộc một cầu thủ chuyển đến chơi tại Premier League phải có mặt trong ít nhất 75% số trận đấu của đội tuyển quốc gia của anh ta trong 2 năm trước đó. Nhưng Ramires chỉ mới được gọi vào đội tuyển Brazil từ tháng 5.2009. Rắc rối nữa là theo luật đăng ký 25 cầu thủ do FA mới ban hành, HLV Ancelotti sẽ buộc phải loại bớt 1 người trong số 17 cầu thủ quốc tế đang có trong đội hình chính của ông để lấy chỗ cho Ramires. Chọn ai làm kẻ “hy sinh” là một vấn đề khó xử của nhà cầm quân người Ý.

Vướng mắc cuối cùng là việc Ramires không chỉ thuộc quyền sở hữu của Benfica mà nằm dưới quyền đồng sở hữu của đội bóng này và nhà kinh doanh bóng đá nổi tiếng, Kia Joorabchian. Năm trước, Joorabchian là người môi giới và góp vốn trong số tiền 6 triệu bảng mà Benfica bỏ ra để mua Ramires từ CLB Cruizeiro của Brazil. Quy định của FA không cho chuyển nhượng cầu thủ có sự tham gia của bên sở hữu thứ 3. “Tôi sẽ hỏi chính Ramires về chuyện này khi anh ấy là người của Chelsea”, HLV Ancelotti tuyên bố.

N.C (Tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.