Raul Gonzalez đồng ý đến Schalke

24/07/2010 08:12 GMT+7

Hôm qua, tờ Marca trích lời HLV Felix Magath cho biết ông đã thuyết phục được Raul Gonzalez rời Real để chuyển tới Schalke. Raul đã chơi bóng cho Real trong 15 năm nhưng mùa giải qua, anh không còn giữ được vị trí chính thức trên hàng công khi xuất hiện Cristiano Ronaldo và Higuain ghi bàn rất ổn định. Tân HLV Mourinho cũng không đảm bảo một vị trí chính thức cho Raul trong mùa tới.

Raul muốn được thi đấu thường xuyên trong mùa tới - Ảnh: AFP

Hôm qua, tờ Marca trích lời HLV Felix Magath cho biết ông đã thuyết phục được Raul Gonzalez rời Real để chuyển tới Schalke. Raul đã chơi bóng cho Real trong 15 năm nhưng mùa giải qua, anh không còn giữ được vị trí chính thức trên hàng công khi xuất hiện Cristiano Ronaldo và Higuain ghi bàn rất ổn định. Tân HLV Mourinho cũng không đảm bảo một vị trí chính thức cho Raul trong mùa tới.

“Raul luôn bày tỏ sự quan tâm đến lời đề nghị của Schalke và chúng tôi tin có thể ký được hợp đồng với Raul trong vài ngày hoặc vài tuần tới. Tôi biết Raul nhận được một số lời đề nghị khác nhưng theo tôi biết, Raul đã từ chối họ”, Magath tuyên bố trên Marca. Magath rất hy vọng Raul sẽ hồi sinh tại Schalke.

Trong khi đó, tờ Bild tuyên bố Raul đã đồng ý miệng với Schalke về một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với mức lương 6 triệu euro/năm. Hợp đồng của Raul với Real vẫn còn thời hạn đến 2011 nhưng phía Real sẽ không ngăn cản việc Raul đến Schalke. Hồi cuối mùa trước, chính tổng giám đốc Jorge Valdano đã khẳng định rằng: “Raul có toàn quyền quyết định trong việc ở lại Real hoặc ra đi. Dù Raul quyết định như thế nào thì chúng tôi cũng sẽ tôn trọng điều đó”.

Anh Tú
(Theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.