Các CLB Pháp gặp khó về tài chính

23/07/2010 08:04 GMT+7

Bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, các CLB Pháp đã không thể chi tiêu rộng rãi trên thị trường chuyển nhượng và sẽ phải trông cậy vào các cầu thủ trẻ do chính họ đào tạo. “Tình hình này đã bắt đầu từ năm ngoái”, Philippe Diallo, chủ tịch Hiệp hội các đội bóng chuyên nghiệp tại Pháp cho biết, “Năm ngoái, dư luận đã xôn xao khi Lyon và Marseille liên tiếp có những bản hợp đồng chuyển nhượng đắt giá. Tuy nhiên, các đội bóng còn lại hầu như không có động thái nào”.

Hậu vệ Cesar Azpilicueta ra mắt ở CLB Olympique Marseille - Ảnh: AFP

Bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, các CLB Pháp đã không thể chi tiêu rộng rãi trên thị trường chuyển nhượng và sẽ phải trông cậy vào các cầu thủ trẻ do chính họ đào tạo. “Tình hình này đã bắt đầu từ năm ngoái”, Philippe Diallo, chủ tịch Hiệp hội các đội bóng chuyên nghiệp tại Pháp cho biết, “Năm ngoái, dư luận đã xôn xao khi Lyon và Marseille liên tiếp có những bản hợp đồng chuyển nhượng đắt giá. Tuy nhiên, các đội bóng còn lại hầu như không có động thái nào”.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2009, cả Lyon và Marseille đều phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của mình để mang về một loạt ngôi sao. Bordeaux cũng bỏ ra 15 triệu euro để giữ chân Yoann Gourcuff. Tuy nhiên, năm nay, cho đến thời điểm này, bản hợp đồng 7 triệu euro mà Marseille dùng để mua hậu vệ Cesar Azpilicueta từ Osasuna đang là vụ chuyển nhượng có giá trị cao nhất. “Hầu hết các đội bóng đều muốn giảm quỹ lương. Họ cũng phải bán cầu thủ mới có tiền để mua một tân binh”, Diallo nói tiếp.

Lyon được xem là đội bóng có nền tảng tài chính vững chắc nhất cũng không nằm ngoài vòng suy thoái. Chủ tịch Jean-Michel Aulas của Lyon đang muốn giảm số cầu thủ trong đội một từ 28 xuống còn 25 người. Trong khi đó, Marseille, đội ĐKVĐ Ligue 1 cũng sẽ phải giảm 10% tổng quỹ lương.

L.H (Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.