Premier League nói không với tiếng kèn vuvuzela

22/07/2010 08:36 GMT+7

Tottenham đã trở thành đội đầu tiên ở Premier League chính thức thông báo cấm việc sử dụng kèn vuvuzela tại sân White Hart Lane. Và ngay sau động thái này, một loạt CLB khác tại Premier League như Arsenal, Liverpool, West Ham, Sunderland và Birmingham cũng khẳng định sẽ cấm các CĐV sử dụng loại kèn truyền thống của Nam Phi này vào trong SVĐ ở mùa giải tới.

Tiếng kèn vuvuzela có thể hại cho tai - Ảnh: AFP

Tottenham đã trở thành đội đầu tiên ở Premier League chính thức thông báo cấm việc sử dụng kèn vuvuzela tại sân White Hart Lane. Và ngay sau động thái này, một loạt CLB khác tại Premier League như Arsenal, Liverpool, West Ham, Sunderland và Birmingham cũng khẳng định sẽ cấm các CĐV sử dụng loại kèn truyền thống của Nam Phi này vào trong SVĐ ở mùa giải tới.

Thông báo từ trang web chính thức của Arsenal khẳng định: “Với những rắc rối tại World Cup vừa qua, Arsenal quyết định cấm việc sử dụng kèn vuvuzela tại SVĐ Emirates. Quyết định này có hiệu lực ngay tức khắc”. Còn CLB West Ham tuyên bố: “Dựa trên những quy định về sức khỏe và an toàn tại SVĐ, CLB khẳng định không cho phép mang kèn vuvuzela vào sân Upton Park. Những CĐV nào cố tình có thể bị xử lý như việc mang vũ khí và có ý định gây tổn hại người khác”.

Không chỉ có 6 CLB trên mà một số đội bóng khác như Fulham, Everton, Wolves và West Brom cũng đang cân nhắc việc đưa ra lệnh cấm đối với chiếc kèn có âm lượng lên tới 127 decibel này.

B.N (Guardian)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.