Iran thống trị nội dung đối kháng

22/07/2010 08:16 GMT+7

Giải đấu nằm trong khuôn khổ của Liên hoan Võ thuật thế giới lần thứ 2 (diễn ra tại Nhà thi đấu Olympic, đảo Kish - Iran) nên cũng là dịp thuận lợi để vovinam Việt Nam quảng bá hình ảnh của mình.

Nguyễn Duy Khánh (phải) đoạt HCV hạng cân 65kg - Ảnh: Hồng Long

Giải đấu nằm trong khuôn khổ của Liên hoan Võ thuật thế giới lần thứ 2 (diễn ra tại Nhà thi đấu Olympic, đảo Kish - Iran) nên cũng là dịp thuận lợi để vovinam Việt Nam quảng bá hình ảnh của mình.

Ngoài các quốc gia (thuộc châu Á) như Ấn Độ, Iran, Indonesia, Lào, Campuchia… đã từng cử VĐV, HLV sang VN tu nghiệp vovinam, giải có sự góp mặt lần đầu của Afghanistan và Pakistan. Đây cũng là tín hiệu vui của vovinam trên bước đường phát triển sau sự kiện môn thi đấu này sẽ chính thức có mặt ở SEA Games 2011 tại Indonesia.

Ở nội dung quyền, VN vẫn chiếm ưu thế với 6 HCV, xếp trên Ấn Độ (2 HCV, 6HCB) và Iran với 1 HCV, 3HCB, 1HCĐ.

Trong khi đó, chủ nhà Iran vẫn khẳng định thế mạnh ở nội dung đối kháng nam khi có mặt ở cả 6 trận chung kết. Và họ cũng chỉ để vuột mất một HCV ở hạng cân 65kg khi Habib Lotfilou thúc thủ trước Nguyễn Duy Khánh 3/6. Ngược lại, cả  2 ĐKVĐ Asian Indoor Games III của Việt Nam là Nguyễn Minh Tính (70kg) và Võ Nguyên Linh (60kg) đều thất thủ trước Abbas Sebak và Nezam. Kết quả nội dung đối kháng nam – nữ: Iran xếp nhất với 7 HCV, trên Việt Nam (4 HCV) và Afghanistan (4HCB, 1HCĐ).

Hiếu Dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.