Huy Bảo/Đình Duy suýt gây bất ngờ

18/07/2010 10:34 GMT+7

Sau khi bất ngờ đánh bại hàng loạt các đôi mạnh của Thái Lan, Petro Việt Nam, Hồng Kông để giành quyền vào chơi trận chung kết, Huy Bảo/Đình Duy hứa hẹn làm nên bất ngờ thú vị tại giải. Bị đánh giá thấp hơn Quỳnh/Hải rất nhiều nhưng Bảo/Duy chỉ chịu thua cuộc sát nút với tỷ số 2 – 3 (9/11, 12/10, 7/11, 11/6, 8/11).

Sau khi bất ngờ đánh bại hàng loạt các đôi mạnh của Thái Lan, Petro Việt Nam, Hồng Kông để giành quyền vào chơi trận chung kết, Huy Bảo/Đình Duy hứa hẹn làm nên bất ngờ thú vị tại giải. Bị đánh giá thấp hơn Quỳnh/Hải rất nhiều nhưng Bảo/Duy chỉ chịu thua cuộc sát nút với tỷ số 2 – 3 (9/11, 12/10, 7/11, 11/6, 8/11).

Phong độ cao của Huy Bảo cùng với sự tự tin của cây vợt trẻ Đình Duy giúp họ có được thế trận ngang ngửa với đàn anh Quỳnh/Hải. Hai bên so kè quyết liệt tỷ số đến 2 – 2. Ở ván đấu quyết định, Bảo/Duy thậm chí chơi lấn lướt đối thủ khi vượt lên dẫn với điểm số 6/4. Đó cũng là thời điểm mà Tuấn Quỳnh tỏ ra nóng vội, anh đã phản ứng với trọng tài để rồi phải nhận thẻ vàng. Tiếc là Bảo/Duy đã để thua ngược với điểm số 8/11, nhường ngôi vô địch về tay Tuấn Quỳnh/Nam Hải.

Petro Việt Nam có thêm tấm HCV thứ hai tại giải khi đôi nam nữ ngoại binh Yang Ce/Yang Xiao Xin đánh bại An Su Dong/Kim Nam Hee (Hàn Quốc) với tỷ số 3 – 0 (11/7, 12/10, 11/7) trong trận chung kết. Trong khi đó đôi nữ Thái Lan Nathana/Anisara kịp mang về cho đội nhà tấm HCV khi thắng Jun Hye Kyung/Mun Bo Sun (Hàn Quốc) với tỷ số 3 – 1 trong trận chung kết.

Hôm nay giải kết thúc với hai nội dung đơn nam, đơn nữ. Hiện Mỹ Trang, Xuân Hằng (tuyển VN), Yang Xiao Xin (Vietsov Petro) vào vòng 1/16 nữ trong khi Tuấn Quỳnh (tuyển VN), Kiến Quốc, Yang Ce, Kou Lei (Petro Việt Nam) cũng vào vòng 1/16 nam.

Quỳnh Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.