Real công tốt hơn Barca

08/04/2010 09:06 GMT+7

Trong trận El Clasico vào cuối tuần này, Real Madrid và Barcelona sẽ khó chơi phòng ngự. Với Real, họ là chủ nhà và phải thắng mới bảo vệ được ngôi đầu nên không thể chơi phòng ngự. Còn với Barcelona, dù làm khách nhưng họ cũng chơi tấn công bởi Barcelona không biết đá cam chịu ở phần sân nhà.

Higuain (trái) đã có 24 bàn tại Liga mùa này - Ảnh: AFP

Trong trận El Clasico vào cuối tuần này, Real Madrid và Barcelona sẽ khó chơi phòng ngự. Với Real, họ là chủ nhà và phải thắng mới bảo vệ được ngôi đầu nên không thể chơi phòng ngự. Còn với Barcelona, dù làm khách nhưng họ cũng chơi tấn công bởi Barcelona không biết đá cam chịu ở phần sân nhà.

Nếu nói về tấn công, nhiều người nghĩ rằng Barcelona sẽ chơi tốt hơn Real vì ấn tượng về cú ăn 6 của mùa giải trước hoặc vì trận Barca vừa đè bẹp Arsenal 4-1. Tuy nhiên, các số liệu mới chỉ ra rằng Real là đội chơi tấn công tốt hơn, ít nhất là tại Liga.

Sau 30 vòng, Real Madrid đã ghi được 83 bàn, nhiều hơn Barcelona 8 bàn. Sự cách biệt giữa hai đội càng lớn khi Real đá sân nhà còn Barcelona phải đá sân khách. Trong 15 trận đá tại Bernabeu từ đầu mùa, Real toàn thắng và ghi 50 bàn. Ngược lại, trong 15 trận làm khách, Barca đã thua 1 trận và chỉ ghi 32 bàn.

Cả hai đội cùng có 14 cầu thủ ghi bàn tại Liga mùa này nhưng tần suất tấn công của Real duy trì tốt hơn so với Barca. Trong 30 vòng, Real đã thực hiện 620 lần dứt điểm trong khi con số tương ứng của Barca là 471. Tại Liga, bộ đôi CR9-Higuain của Real cần 86 phút để có 1 bàn còn bộ đôi Ibra - Messi cần 102 phút để có 1 bàn.

N.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.